Thể thao

CLB TP.HCM xác nhận muốn chiêu mộ cùng lúc 3 ngôi sao HAGL

Lãnh đạo CLB TP.HCM cho biết đang liên hệ để đưa bộ ba ngôi sao Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh của HAGL về thi đấu ở V-League 2023.

"Ban đầu chúng tôi chỉ tính lấy Công Phượng nhưng sau đó mọi thứ diễn ra thuận lợi nên có thể cả Xuân Trường và Văn Thanh. Nếu Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức ủng hộ thì quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng", một lãnh đạo CLB TP.HCM chia sẻ với báo giới sáng ngày 12/9.

Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, lứa cầu thủ sinh năm 1995 và 1996 của HAGL sẽ hết hợp đồng đào tạo và điều khoản cống hiến cho CLB, nên chuyện đi ở của các ngôi sao đội tuyển Việt Nam và CLB HAGL này rất được nhiều CLB và người hâm mộ quan tâm. Do hợp đồng còn dưới 6 tháng nên các cầu thủ này được phép đàm phán với các đối tác.

Với đẳng cấp chuyên môn đã được khẳng định, các ngôi sao của HAGL trở thành những gương mặt “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt lời mời đến từ các đội bóng khác tại V.League đã được gửi đến Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh…

CLB TP.HCM xác nhận muốn chiêu mộ cùng lúc 3 ngôi sao HAGL
TP.HCM rất muốn có sự phục vụ của Công Phượng

Không chỉ CLB TP.HCM, có thông tin CLB Viettel cũng đang tham gia đàm phán với ba cầu thủ Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy cho mùa giải 2023. Ngoài ra, CLB Hải Phòng hay Thanh Hóa cũng bày tỏ sự quan tâm đến Văn Thanh.

Nếu như Công Phượng từng chơi nửa mùa giải 2020 cho CLB TP.HCM theo dạng cho mượn (ghi 6 bàn), thì Xuân Trường và Văn Thanh chưa thi đấu cho bất cứ đội bóng Việt Nam nào khác ngoài HAGL.

CLB TP.HCM có thuận lợi lớn trong việc chạy đua giành chữ ký dàn sao của HAGL nhờ có mối quan hệ tốt với bầu Đức. Bản thân Công Phượng cũng mong muốn thi đấu cho CLB TP.HCM để có nhiều thời gian hơn bên gia đình nhỏ của mình vốn đang ở tại đây.

Về phía mình, bầu Đức từng thẳng thắn tuyên bố sẽ không giữ cầu thủ bằng mọi giá. Ông hứa tạo điều kiện cho các cầu thủ ra đi nếu họ tìm được bến đỗ phù hợp.

Lúc này, TP.HCM đang chạy đua trụ hạng V.League 2022. Họ đang đứng ở vị trí thứ 12, xếp ngay trên đội bét bảng Sài Gòn. Dẫu vậy, với tiềm lực tài chính và sự hậu thuẫn từ nhiều phía, TP.HCM đang cho thấy sự tự tin trong cuộc đua trụ lại ở sân chơi cao nhất mùa giải năm nay.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/clb-tp-hcm-xac-nhan-muon-chieu-mo-cung-luc-3-ngoi-sao-hagl-a359153.html