Thể thao

CLB TP.HCM khiếu nại VFF vì án phạt lúc nghỉ dịch Covid-19

CLB TP.HCM cho rằng án phạt với trợ lý HLV Yang Jae-mo là không hợp lý, không phù hợp với thực tế.

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa mới ra quyết định phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận đấu kế tiếp đối với ông Yang Jae-mo - trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Chung Hae-seong tại Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, trợ lý này có hành vi thiếu chuẩn mực trong trận đấu cách đây gần một tháng giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội FC ở vòng 11 V-League 2020 hôm 24/7.

CLB TP.HCM khiếu nại VFF vì án phạt lúc nghỉ dịch Covid-19
Ông Yang Jae-mo, trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Chung Hae-seong tại Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Trợ lý Yang Jae-mo đã có ba lần chỉ tay lên khu VIP trên khán đài ở trận đấu hôm 24/7 nhằm chỉ trích và gửi thông điệp phản ứng tới nhiều quan chức của VFF. Đáng chú ý, trong số đó có Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền.

Trước án phạt của VFF dành cho trợ lý Yang Jae-mo, lãnh đạo CLB TP.HCM đã lên tiếng. Chia sẻ với VTC, vị này tỏ ra rất ngạc nhiên khi trợ lý Yang bị VFF treo giò:

"Tình huống ấy diễn ra sau trận đấu, trọng tài không ý kiến gì, không phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ, giám sát trận đấu cũng không ý kiến gì. Thế mà Yang Jae Mo bị phạt vì một đoạn video ghi hình từ khán đài. Chúng tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên VFF".

Cũng theo VTC, bức xúc của CLB TP.HCM còn xuất phát từ nguyên nhân án phạt đưa ra 1 tháng sau sự cố. Trong khoảng thời gian này, trợ lý Yang Jae-mo cùng HLV Chung Hae-seong đã xin nghỉ việc, nhưng bất ngờ tái xuất trong buổi tập gần nhất của CLB.

Lãnh đạo CLB TP.HCM còn lấy dẫn chứng về việc một chủ tịch CLB ở V.League từng xúc phạm trọng tài, cố tình gọi lực lượng an ninh ra về, tạo điều kiện cho khán giả tấn công phòng trọng tài. Tuy nhiên, không án phạt nào được đưa ra.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)