Thể thao

CLB TP.HCM chia tay trợ lý người Hàn

Cựu trung vệ Lee Jung-soo muốn trở về Hàn Quốc chăm lo cho gia đình, nên không thể tiếp tục hỗ trợ HLV Chung Hae-seong ở CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM đang chuẩn bị thủ tục thanh lý hợp đồng với trợ lý HLV Lee Jung-soo. Sau hơn 9 tháng đảm nhận vai trò trợ lý ở CLB TP.HCM, cựu danh thủ 40 tuổi vừa có đơn xin nghỉ việc để trở về quê nhà Hàn Quốc. Đây là thông tin được lãnh đạo đội bóng lên tiếng xác nhận.

"HLV Lee muốn trở về Hàn Quốc để lo cho gia đình. Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người. Cậu ấy muốn phụ gia đình chăm sóc 3 đứa con và làm gần nhà", vị lãnh đạo này nói.

CLB TP.HCM chia tay trợ lý người Hàn
Lee Jung-soo sẽ trở về Hàn Quốc để lo cho gia đình

Quyết định chia tay CLB trong bối cảnh mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút của Lee khiến thầy Chung mất đi cánh tay phải đắc lực.

Trợ lý Lee gia nhập CLB TP.HCM tháng 12/2019. Ông ngưỡng mộ và muốn theo HLV Chung Hae-seong học hỏi kinh nghiệm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mất đi cánh tay đắc lực trong thời gian chuẩn bị cho loạt trận Cúp Quốc gia 2020.

Lee Jung-soo có 54 lần khoác áo tuyển Hàn Quốc và ghi 5 bàn thắng. Ông đã ghi 2 bàn thắng quan trọng ở World Cup 2010 trong trận thắng Hy Lạp 2-0 và hòa 2-2 trước Nigeria.

Ở sự nghiệp cấp CLB, Lee khoác áo nhiều đội bóng quen mặt ở trường châu Á như Al-Sadd hay Suwon Bluewings. Năm 2011, anh từng vô địch AFC Champions League cùng đội bóng Qatar.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)