Thể thao >> Thể thao trong nước

CLB Thanh Hóa đứng trước nguy cơ bị cấm tham dự V.League 2019

Việc không có được nguồn kinh phí để đáp ứng các yêu cầu cơ bản nhất cho một đội bóng tham dự V.League khiến CLB Thanh Hóa đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải.

Mới đây vào ngày 22/3, CLB Thanh Hóa lại nhận được Công văn số 113/CV-VPF của VPF yêu cầu đội bóng xứ Thanh phải thanh toán khoản phí 1,17 tỷ đồng trước 12 giờ ngày 28/3/2019. Đây là số tiền chuyển nhượng cổ phần theo điều lệ giải cho đơn vị này và cũng là điều kiện cần để một đội bóng có đủ tư cách pháp lý để tiếp tục tham dự mùa Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2019. Trước đó CLB Thanh Hóa đã có công văn xin khất đến ngày 15/3/2019 và đã được VPF chấp nhận.

Chủ tịch Trần Quốc Hưng của CLB Thanh Hóa cũng đã phải làm công văn xin lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục bổ sung ngân sách để trả những khoản nợ rất lớn liên quan đến số cổ phần kể trên. 

Nội dung công văn cho biết: tính đến ngày 25/03/2019, CLB đã phải vay ngoài 3,6 tỷ đồng, song vẫn chưa có tiền để chi trả các khoản lương, chi phí ăn nghỉ, thi đấu của cầu thủ và các hoạt động khác trong tháng 2 và tháng 3/2019. Đặc biệt, CLB đang cần gần 14 tỷ đồng để trả ngay trước ngày 28/3/2019.
 

CLB Thanh Hóa đứng trước nguy cơ bị cấm tham dự V.League 2019
CLB Thanh Hóa đang gặp phải quá nhiều khó khăn sau khi chia tay nhà tài trợ FLC (Ảnh: Linh Miêu)

Tuy nhiên, có vẻ như yêu cầu xin được bổ sung hoặc ứng ngân sách hỗ trợ chi đào tạo trẻ của CLB Thanh Hoá với lãnh đạo UBND tỉnh đang nằm ở diện "chờ". Trước đó, với những khoản nợ thuế quá lớn và CLB Thanh Hoá (trước đó là CLB bóng đá FLC Thanh Hoá) không thanh toán với cục thuế Thanh Hoá, đội bóng này đã bị Kiểm toán Nhà nước cũng như cục Thuế liệt vào "danh sách đen" ở tỉnh Thanh Hoá.

Được biết, hôm nay (28/3) lãnh đạo VPF sẽ trực tiếp vào Thanh Hóa để làm việc với đội bóng này.

Âu Bằng (SHTT)