Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

CLB Thái Lan tuyên bố trao cơ hội cuối cùng vì không muốn 'dập tắt tương lai' của Văn Lâm

Trong thông báo mới nhất, Muangthong United khẳng định muốn trao cơ hội cuối cùng cho Đặng Văn Lâm để hai bên thương lượng.

Liên quan tới vụ lùm xùm của Đặng Văn Lâm tại Muangthong, theo tờ báo nổi tiếng Khaosod thì vào chiều nay (20/1), đội bóng Thái Lan lại ra một thông báo mới khẳng định muốn trao cơ hội cuối cùng để Văn Lâm thương lượng với CLB vì không muốn "dập tắt tương lai" của thủ thành 27 tuổi.

Khaosod cho hay, một đại diện của Muangthong tiết lộ rằng trên thực tế, đội bóng Nhật Bản Cerezo Osaka đã liên hệ trực tiếp với phía Muangthong để đàm phán chiêu mộ Văn Lâm. Tuy nhiên, CLB Muangthong lại không có cơ hội trao đổi trực tiếp với Văn Lâm, do sự tác động của người đại diện Andrey Grushin và chính ông Andrey Grushin là nguyên nhân khiến Văn Lâm rời bỏ CLB chủ quản mà không trải qua bất kỳ một cuộc trao đổi nào.

Đáng chú ý, đại diện CLB Muangthong cho rằng phía Cerezo Osaka đã từ bỏ mục tiêu Văn Lâm bởi đây là thương vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro với đội bóng Nhật Bản.

Tờ báo Thái Lan trích phát biểu của đại diện CLB Muangthong: "Đội bóng Nhật Bản hoàn toàn biết việc Văn Lâm đang gặp khúc mắc với Muangthong và nếu đội bóng Nhật Bản ký hợp đồng với cậu ấy, rất có thể chính họ sẽ gặp rắc rối. Hoàn toàn không có gì lạ khi Cerezo Osaka chuyển hướng chú ý sang các cầu thủ khác bởi bản thân họ cũng không muốn đặt mình vào rủi ro.

Những ngày trước, Văn Lâm đã phản ứng dữ dội bằng cách từ chối đến tập và từ chối cả những cuộc thương lượng. Tuy nhiên, CLB Muangthong United không muốn hủy hoại sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào.

CLB Thái Lan tuyên bố trao cơ hội cuối cùng vì không muốn 'dập tắt tương lai' của Văn Lâm
CLB Muangthong United khẳng định muốn trao cơ hội cuối cùng cho Văn Lâm để hai bên thương lượng.

Khi CLB Nhật không còn quan tâm tới Văn Lâm, có thể cậu ấy cũng không thể trở về Việt Nam bởi V.League đã khởi tranh mùa giải mới và thị trường chuyển nhượng cũng đóng cửa. Sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc Văn Lâm phải trở lại Muangthong để tập luyện, hoặc cậu ta đến gặp CLB để đàm phán vấn đề chuyển sang đội bóng khác.

Thực tế, chúng tôi không hề có ác ý gì với các cầu thủ. Mặc dù chúng tôi không còn kế hoạch sử dụng Văn Lâm nữa, nhưng nếu giả sử cậu ấy ở lại tập cùng đội, chúng tôi vẫn sẵn sàng trả mức lương bình thường. Chỉ cần Văn Lâm đến tập hoặc đến để nói chuyện rõ ràng với CLB, mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ mà không phải kiện cáo gì".

Như vậy, theo thông báo mới nhất từ phía Muangthong thì có thể thấy, đội bóng Thái Lan vẫn mở ra cơ hội cho Đặng Văn Lâm để thủ môn này có thể quay lại hoặc thương lượng nếu dứt khoát ra đi. Trong trường hợp đó, hai bên sẽ tránh phải lôi nhau ra tòa án. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Đặng Văn Lâm có chấp nhận yêu cầu cuối cùng từ phía Muangthong hay không.

Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/clb-thai-lan-tuyen-bo-trao-co-hoi-cuoi-cung-vi-khong-muon-dap-tat-tuong-lai-cua-van-lam-162212001202437546.htm