Thể thao

CLB Sài Gòn xin đăng cai AFC Cup 2021

Với lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục, CLB Sài Gòn đang khá quyết tâm và muốn đăng cai vòng bảng AFC Cup 2021.

CLB Sài Gòn đã xin phép LĐBĐ Việt Nam (VFF) về việc đăng cai AFF Cup 2021. Với mong muốn để các CĐV Sài Gòn có thể xem các trận đấu cúp châu lục, Chủ tịch Sài Gòn FC, ông Trần Hòa Bình đang hy vọng đề nghị này sẽ thành công.

Với những diễn biến phức tạp của Covid-19, các trận đấu ở vòng bảng AFC Cup 2021 sẽ được tổ chức tập trung tại một địa điểm nhất định. AFC cho phép các đội bóng trong bảng tự thỏa thuận địa điểm thi đấu.

CLB Sài Gòn xin đăng cai AFC Cup 2021

Tại AFC Cup 2021, Sài Gòn FC nằm ở bảng H cùng á quân Malaysia - Kedah Darul Aman, đội xếp thứ ba giải VĐQG Singapore - Lion City Sailors và đội thắng ở cặp play-off thứ hai.

So với Malaysia hay Singapore, tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam đang khá hơn. Đặc biệt ở TPHCM vẫn tạm thời trong vùng an toàn. Vì thế đây là cơ hội tốt cho CLB Sài Gòn đăng cai AFC Cup 2021.

Vòng bảng AFC Cup khu vực Đông Nam Á diễn ra từ 22/6 đến 28/6. Các đội sẽ đá tập trung ở một địa điểm, và phải có mặt trước hai tuần để cách ly theo quy định. Với việc Việt Nam từng kiểm soát dịch bệnh rất tốt, CLB Sài Gòn tự tin sẽ đáp ứng đủ mọi điều kiện để Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho phép bảng H thi đấu tập trung ở TP HCM.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)