Thể thao >> Thể thao quốc tế

CLB Nga sa thải cầu thủ vì là người da màu

CLB Torpedo Moscow của Nga mới đây đã chấm dứt hợp đồng với hậu vệ Erving Botaka-Yoboma chỉ vì đây là cầu thủ da màu.

CLB Nga sa thải cầu thủ vì là người da màu

Botaka-Yoboma mới gia nhập Torpedo Moscow cách đây 6 hôm nhưng anh không được các fan ở đội bóng mới chào đón. Không những thế, rất nhiều CĐV Torpedo Moscow còn công khai phản đối việc đội bóng con cưng của họ ký hợp đồng với Botaka-Yoboma, chỉ vì màu da sẫm của cầu thủ này.

Để giải tỏa nỗi bức xúc của các fan, chủ tịch Torpedo Moscow là Elena Yelentseva đã phải cho Botaka-Yoboma thôi việc. Đáng chú ý, Botaka-Yoboma vốn là công dân Nga và được sinh ra tại thị trấn Pushkino vốn cách thủ đô Moscow không xa. Anh trưởng thành từ chính lò đào tạo Torpedo Moscow nhưng đến bây giờ lại bị các CĐV tẩy chay.

Cũng có ý kiến cho rằng, Botaka-Yoboma bị trục xuất bởi áp lực quá lớn của các CĐV còn một phần là vì anh chuyển tới Torpedo Moscow từ CLB kình địch Lokomotiv Moscow.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ da màu trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc ở Nga. Còn nhớ năm 2012, các fan Zenit St Petersburg từng gửi thư yêu cầu trục xuất 2 cầu thủ Axel Witsel và Hulk vì không thích màu da của họ.

Có một điều thú vị là tuy có các CĐV cực đoan, trước đây Torpedo lại từng tung ra sân Augustine Eguavoen, tuyển thủ Nigeria là cầu thủ da màu đầu tiên chơi bóng ở Nga (1997).

Theo Quang Hòa (Bongdaplus.vn)