Thể thao >> Thể thao trong nước

CLB Nam Định 'vô đối' ở Đông Nam Á về khán giả

CLB Dược Nam Hà Nam Định đứng đầu Đông Nam Á với số lượng người hâm mộ đến sân cổ vũ trong năm 2020.

Trong năm 2020, bóng đá Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Rất nhiều giải đấu đã phải thi đấu không khán giả, thay đổi thể thức, hay thậm chí kết thúc sớm trong bối cảnh khó khăn đó.

Với V.League 2020, giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam đã phải tạm hoãn 2 lần cũng như thay đổi thể thức thi đấu, nhưng vẫn có thể "về đích" thành công. Không những vậy, việc nhiều sân mở cửa đón khán giả cho thấy Việt Nam đã thành công trong việc chống lại dịch bệnh.

CLB Nam Định 'vô đối' ở Đông Nam Á về khán giả
CLB Nam Định 'vô đối' ở Đông Nam Á về khán giả

Và mới đây, một fanpage diễn đàn bóng đá Đông Nam Á có đưa ra thống kê về top 10 CLB Đông Nam Á có số lượng khán giả đến sân đông nhất mùa 2020 (tính trong giải quốc nội).

Theo đó, sân Thiên Trương là nơi vô địch về lượng khán giả đến sân trong năm 2020. Cụ thể, CLB Dược Nam Hà Nam Định có tổng cộng 110.342 khán giả đến sân trong các trận đấu ở V.League 2020.

Ngoài ra, trong nhóm 10 đội bóng đón lượng khán giả đến sân cao nhất Đông Nam Á còn có 5 đại diện khác của bóng đá Việt Nam. Đó là những đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (59.761), HAGL (55.089), CLB TP.HCM (51.120), SLNA (49.155) và Hà Nội FC (44.859).

CLB Nam Định 'vô đối' ở Đông Nam Á về khán giả - 1
Top 10 CLB Đông Nam Á có số lượng khán giả đến sân đông nhất mùa 2020

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)