Thể thao

CLB Hà Nội chia tay Pape Omar

Sau khi chia tay chân sút người Pháp Ibou Kebe, CLB Hà Nội tiếp tục nói lời tạm biệt với tiền đạo người Senegal Pape Omar Faye.

Trên trang fanpage chính thức của CLB Hà Nội đã đăng tải lời chia tay với Pape Omar Faye:

"Năm 2019, Pape Omar chuyển đến CLB bóng đá Hà Nội mang theo niềm tin về một khẩu trọng pháo mới cho đội bóng Thủ Đô. Thực tế cũng chứng minh điều đó, cầu thủ người Senegal nhanh chóng khẳng định đẳng cấp với 15 bàn thắng tại đấu trường V.League ngay trong mùa giải đầu tiên khoác lên màu áo tím.

Trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á diễn ra trên sân Hàng Đẫy khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò. Người ghi bàn thắng duy nhất chính là Omar. Với chiến thắng ấy, CLB Hà Nội vượt qua Becamex Bình Dương với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận để lọt vào trận bán kết liên khu vực.

CLB Hà Nội chia tay Pape Omar

Một khởi đầu hoàn hảo cho chân sút sinh năm 1987. Anh sẽ trở thành một Samson, Oseni hay Gonzalo mới ở Hàng Đẫy? Điều đó đã không trở thành hiện thực. Omar gặp chấn thương, dù vậy, anh vẫn mang lại những đóng góp chuyên môn tích cực mỗi lần ra sân.

Mùa giải 2020 khép lại cũng là lúc lời chia tay được nói ra. Chúng tôi vẫn sẽ nhớ mãi những bước chạy như linh dương, những pha đi bóng và dứt điểm tuyệt vời của anh.

Cảm ơn Omar Pape Faye, chúng tôi sẽ nhớ anh rất nhiều!"

Omar từng là nhân vật quan trọng trong thành công của CLB Hà Nội ở mùa giải 2019. Với đẳng cấp của một ngôi sao từng dự Champions League, Omar ghi 15 bàn ở V.League, 8 bàn tại AFC Cup mùa trước, góp công cùng CLB Hà Nội vô địch quốc gia, đồng thời có mặt tại chung kết liên khu vực AFC Cup.

Tuy nhiên, chấn thương khiến Omar vắng mặt trong phần lớn mùa giải 2020. Anh chủ yếu vào sân từ ghế dự bị mùa này, chơi 14 trận, ghi vỏn vẹn 2 bàn. Ở tuổi 33, cơ hội cho Omar trở lại đỉnh cao phong độ không còn nhiều.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)