Thể thao

CLB Bundesliga trảm tướng chỉ sau 2 trận đấu

Schalke 04 đã trở thành CLB đầu tiên ở Bundesliga mùa giải 2020-21 sa thải HLV.

Chiều nay (27/9), Schalke 04 đã thông báo quyết định sa thải HLV David Wagner cùng các trợ lý. Quyết định này được cho là tất yếu sau khởi đầu tệ hại của đội bóng có biệt danh "Hoàng đế" tại Bundesliga mùa giải mới. Schalke đã thua cả 2 trận đầu mùa và thủng lưới đến 11 lần. Họ bị Bayern Munich vùi dập với tỉ số 0-8 ở ngày ra quân trước khi thua Werder Bremen 1-3 vào tối qua.

Ở mùa 2019/20, Schalke dưới sự dẫn dắt của HLV David Wagner này đã trải qua 16 trận không thắng và khép lại mùa giải với chỉ vị trí thứ 14. Còn tính kể từ sau khi bóng đá Đức thi đấu trở lại sau đợt nghỉ dịch Covid-19 đến giờ, Schalke đã chơi tổng cộng 11 trận ở Bundesliga, trong đó có 2 trận hòa và 9 trận thua, chỉ ghi được 6 bàn và thủng lưới tới ...31 lần.

CLB Bundesliga trảm tướng chỉ sau 2 trận đấu
David Wagner trở thành HLV đầu tiên mất việc ở Bundesliga 2020-21

Thông báo trên trang chủ CLB, Schalke cho biết: “FC Schalke 04 quyết định sa thải HLV David Wagner ngay lập tức. Các trợ lý Christoph Bühler và Frank Fröhling cũng phải ra đi trong ngày hôm nay (27/9)”.

Giám đốc Jochen Schneider cho biết: "Chúng tôi đã kiên nhẫn, song đội bóng không có những dấu hiệu cải thiện về mặt phong độ. Do đó chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV David Wagner. Đây là một quyết định khó khăn với chúng tôi. Schalke cảm ơn những đóng góp của Wagner trong hơn một năm vừa qua".

David Wagner bất ngờ được Schalke bổ nhiệm làm HLV trước mùa giải năm ngoái. Ông đã giúp đội bóng này gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn lượt đi Bundesliga 2019-20 khi chỉ thua 3/17 trận và chỉ kém đội đầu bảng 7 điểm. Tuy nhiên ở lượt về, Schalke sa sút không phanh và chỉ giành được thêm 10 điểm, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)