Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Claudio Ranieri bị sa thải sau hơn 100 ngày dẫn dắt Fulham

Chuỗi thành tích bết bát trong thời gian qua khiến ban lãnh đạo Fulham buộc phải đưa ra quyết định sa thải HLV Claudio Ranieri.

Cuối tuần qua, Fulham đã nhận thất bại 0-2 trước Southampton, qua tụt xuống vị trí 19 với 17 điểm sau 28 vòng đấu. Fuham kém đội xếp trên là Cardiff City 8 điểm, và kém vị trí an toàn tới 10 điểm. Đây được coi là "giọt nước tràn ly" khiến đội bóng ở London đưa ra quyết định sa thải Claudio Ranieri sau 106 ngày làm việc tại sân Craven Cottage.

Claudio Ranieri bị sa thải sau hơn 100 ngày dẫn dắt Fulham
Ranieri đã bị sa thải

Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, "Gã thợ hàn" dẫn dắt Fulham 16 trận tại Ngoại hạng Anh, trong đó là 3 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua tới 10 trận. Trang web chính thức của đội bóng này trích lời ông chủ Shahid Khan:

"Nhiệm kỳ của Ranieri tại Fulham đã không mang lại kết quả mà chúng tôi mong đợi khi bổ nhiệm ông ấy hồi tháng 11. Tuy nhưng, hãy yên tâm vị trí của Fulham lúc này không hoàn toàn do lỗi của ông ấy".

"Mặc dù chúng tôi không thể duy trì phong độ, tôi vẫn bày tỏ lòng biết ơn cho những nỗ lực của ông ấy. Claudio rời Fulham với tư cách là một người bạn của chúng tôi và chắc chắn thành công sẽ sớm đến với ông ấy".

Ở chiều ngược lại, HLV Ranieri cũng đưa ra lời cám ơn tới Fulham: "Rõ ràng, tôi cảm thấy thất vọng với những kết quả gần đây và đáng tiếc khi Fulham không thể duy trì phong độ sau màn khởi đầu tốt đẹp mà chúng tôi đã có. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn CLB, các cầu thủ và người hâm mộ vì sự ủng hộ nhiệt tình mà họ dành cho tôi trong suốt thời gian ở đây".

Claudio Ranieri bị sa thải sau hơn 100 ngày dẫn dắt Fulham - 1
Và Scott Parker là người thay thế

Theo đó, cựu tiền vệ của ĐT Anh và Chelsea, Scott Parker, được chỉ định là huấn luyện viên tạm quyền. Scott Parker sẽ là HLV thứ 6 của Fulham sau Martin Jol, Rene Meulensteen, Felix Magath, Jokanovic và Ranieri chỉ trong chưa đầy 6 năm mà Khan sở hữu CLB. 

Ngày 3/3 tới, đội bóng mới của Scott Parker sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà trước khi có chuyến làm khách đến sân King Power để đối đầu với Leicester City, đội bóng cũ của Ranieri.

Thái Duy (SHTT)