Thể thao >> Thể thao quốc tế

Chuyển nhượng NHA: Vượt cùng kì năm ngoái, triển vọng cán mốc 1 tỷ bảng

Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đã chi tổng cộng 920 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, nhiều hơn 20 triệu bảng so với cùng thời điểm 12 tháng trước, theo Deloitte.

Với việc Arsenal ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh của Lille, Nicolas Pepe với giá 72 triệu bảng, tổng số tiền mà các đội bóng Anh chi cho TTCN đã vọt lên con số 920 triệu bảng, nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái 20 triệu bảng. Với một tuần nữa cho đến khi TTCN chính thức đóng cửa, con số này hoàn toàn có thể một lần nữa vượt mốc 1 tỷ bảng.

Tiền vệ Rodri trị giá 68 triệu bảng của Man City, 50 triệu bảng của MU dành cho Aaron Wan-Bissaka và tiền đạo 45 triệu bảng của West Ham, Sébastien Haller là những bản hợp đồng lớn khác được thực hiện bởi các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh khác tính cho đến thời điểm này.

Mùa trước, các câu lạc bộ đã bỏ ra 300 triệu bảng trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè - vốn lần đầu tiên đóng cửa trước khi bắt đầu mùa giải - để đẩy tổng số tiền lên thành 1,2 tỷ bảng, nhưng ít hơn 200 triệu bảng so với Hè năm 2017.

Chuyển nhượng NHA: Vượt cùng kì năm ngoái, triển vọng cán mốc 1 tỷ bảng
Joao Felix, bản hợp đồng đắt giá nhất kì chuyển nhượng Hè này

Con số 1,4 tỷ bảng đó từng là kỷ lục cho một kỳ chuyển nhượng, nhưng hiện đang bị đe dọa từ Tây Ban Nha, nơi vừa ký một hợp đồng phát sóng mới và mong muốn lật đổ sự thống trị về mức độ mua sắm của Ngoại hạng Anh tại châu Âu.

Trong một thông báo mới đây, đại diện của hãng kiểm toán Deloitte cho biết: "So với hoạt động chi tiêu được thấy từ một số câu lạc bộ trên khắp châu Âu, chi tiêu chuyển nhượng của các câu lạc bộ thuộc Ngoại hạng Anh dường như có phần lép vế cho đến mùa hè này.

"Có một số lý do ảnh hưởng đến xu hướng này, bao gồm sự trỗi dậy của các đội bóng Anh ở các giải đấu thuộc UEFA và sự ổn định của các câu lạc bộ thuộc top đầu Ngoại hạng Anh.

"Trong khi các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh khác đang chi tiêu ngày càng có lựa chọn hơn, thì các đồng nghiệp của họ tại châu Âu, đặc biệt là ở Tây Ban Nha và Ý, đang có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

"Điều này đặc biệt đáng chú ý ở Tây Ban Nha, nơi vừa được cung cấp một gói bản quyền truyền hình mới bắt đầu từ mùa này, sẽ giúp tăng doanh thu cho các câu lạc bộ La Liga giúp họ tập trung nhiều hơn vào đầu tư đội hình".

Giải đấu số một của Tây Ban Nha đã chi thiêu hơn 1 tỷ bảng vào TTCN mùa hè này, trong đó riêng Barcelona đã chi 108 triệu bảng cho Griezmann và 67,5 triệu bảng cho Frenkie De Jong, Atletico Madrid chi 113 triệu bảng cho Joao Felix và Real đầu tư 90 triệu bảng cho thương vụ Eden Hazard .

Ngọc Linh (SHTT)