Thể thao

Chuyện gia Việt: 'Chelsea hay đến khó tin'; 'Man City phong độ dưới trung bình & Pep phải chịu trách nhiệm

Ở trận đấu vô cùng quan trọng như chung kết Champions League, Pep Guardiola quyết định thử nghiệm đội hình. Và rồi thêm một lần, HLV này phải ôm hận.

Pep phải chịu trách nhiệm

"Ai cũng có thể đoán được Chelsea sẽ chơi phòng ngự. Tất nhiên khó có thể nghĩ rằng họ lại chơi hay đến như thế. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ứng biến của Pep Guardiola cho việc này gần như không đủ. Man City không thể đẩy nhịp độ được lên cao nhất có thể và Pep phải là người chịu trách nhiệm", BLV Quang Tùng trao đổi với chúng tôi sau trận chung kết Champions League 2020/21.

Ở trận đấu này, Pep Guardiola khiến tất cả bất ngờ với những lựa chọn về nhân sự. Man City ra sân với sơ đồ 4-6-0, không có tiền đạo cắm và cũng không có tiền vệ trụ đích thực nào.

Nên nhớ, 59/60 trận trong mùa giải này của Man City, ít nhất một trong hai tiền vệ trụ là Rodri hoặc Fernandinho được đá chính. Lần duy nhất Pep không sử dụng cả hai chính là trận chung kết Champions League. Và Man City đã thất bại sau một màn trình diễn thất vọng.

Chuyện gia Việt: 'Chelsea hay đến khó tin'; 'Man City phong độ dưới trung bình & Pep phải chịu trách nhiệm
Pep Guardiola lần đầu tiên thất bại ở chung kết Champions League.

Phân tích kỹ hơn về trận đấu này, BLV Quang Tùng nói: "Về kết quả thì tôi không quá bất ngờ, bởi dù sao đây cũng là những đội bóng cùng đẳng cấp. Vấn đề ở đây là phong độ và cách tổ chức trận đấu thôi".

"Tất nhiên khi đội đã thua rồi thì sẽ phải có một điểm sai ở đâu đó. Nếu Man City có tiền đạo cắm thì họ sẽ thay đổi được cách đá, chia cắt hàng thủ Chelsea tốt hơn, có người làm tường. Bởi lối chơi không có trung phong để tạo áp lực thì hàng tiền vệ phải chơi rất hay. Nhưng phong độ hôm nay của các cầu thủ Man City đều dưới trung bình khiến kế hoạch đó bị phá sản".

"Ví dụ như Kevin De Bruyne gần như không được một đường bóng hay nào. Mahrez gần đây có ghi bàn nhưng thường anh ta chỉ là người kết thúc các pha bóng phản công, còn tính đột biến của Man City thường xuất hiện ở cánh trái của Foden và Sterling nhiều hơn. Nhưng hôm nay hai cầu thủ này và cả Gudongan nữa, đều chơi không ổn".

Chuyện gia Việt: 'Chelsea hay đến khó tin'; 'Man City phong độ dưới trung bình & Pep phải chịu trách nhiệm - 1
Phải đến hiệp 2, Pep mới tung Gabriel Jesus, Aguero và Fernandinho vào sân. Tuy nhiên việc Chelsea chủ động lùi sâu phòng ngự khiến nỗ lực của các cầu thủ Man City không mang lại kết quả.

Anh tiếp tục: "Nói chung bất cứ đội bóng nào không thành công đương nhiên đều còn thiếu một điều gì đó. Có thể là sự may mắn, hoặc linh cảm của người cầm quân trong việc sắp xếp đội hình.

Trong trận đấu này có khoảng 4, 5 tình huống Man City đưa được quả bóng xuống đáy biên nhưng rồi họ không thể bứt phá lên được. Đội bóng này  không có pha dứt điểm cuối cùng nào đủ sức để chốt được tình huống. Những giải pháp mà Pep đưa ra không đủ để hóa giải được Chelsea.

Và xét cho cùng, phong độ của các cầu thủ không cao cho trận đấu quan trọng thế này thì HLV phải là người chịu trách nhiệm. Pep đã không chuẩn bị được, không tạo được điểm rơi phong độ cho học trò. Giải pháp của HLV là chưa đủ để các cầu thủ có thể thăng hoa ở thời điểm quan trọng".

Chuyện gia Việt: 'Chelsea hay đến khó tin'; 'Man City phong độ dưới trung bình & Pep phải chịu trách nhiệm - 2

Kante xuất sắc, Chelsea đã khóa chặt Man City

Về phía Chelsea, BLV Quang Tùng dành sự khen ngợi cho hệ thống của HLV Tuchel cũng như màn trình diễn ấn tượng của Kante:

"Lựa chọn phòng ngự phản công là điều rất hợp lý với Chelsea và hôm nay họ đã đạt được phong độ rất cao.

Chelsea gần như làm được tất cả những điều mình cần. Họ khóa được các đường đến khung thành của thủ môn Mendy. Cả trận đấu Man City gần như chỉ có được 1 pha dứt điểm nguy hiểm của Mahrez ở phút 90+6. Khả năng phòng ngự của Chelsea ở trận đấu này đã đạt đến một chuẩn quá cao.

Trong thế trận đấy, có thể thấy sự có mặt của Kante là quan trọng thế nào. Ở một số thời điểm, Man City tìm được nhịp chơi, tạo ra được kết nối rồi thì nó lại bị xé nát bởi sự tích cực và chuẩn xác của Kante. Đó là một điều rất quan trọng.

Tiếp theo, các cầu thủ Chelsea đã phòng ngự rất hay ở cánh. Cả Reece James và Chilwell đều xuất sắc, chọn vị trí và can thiệp rất chính xác. Điều này dẫn đến việc hai cánh của Man City gần như tê liệt. Chúng ta không thấy bất cứ khoảnh khắc hay nào của các cầu thủ tấn công bên phía Man City".

Chuyện gia Việt: 'Chelsea hay đến khó tin'; 'Man City phong độ dưới trung bình & Pep phải chịu trách nhiệm - 3
Kante nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Phân tích bàn thắng duy nhất của trận đấu, BLV Quang Tùng cho rằng pha lập công của Kai Havertz đến từ cả sự khôn khéo của Chelsea lẫn vụng về từ phía Man City. Anh nói:

"Trong tình huống mở tỉ số, sự khôn khéo của các cầu thủ Chelsea đã đánh vào đúng thời điểm hàng thủ Man City bị lôi kéo và mất tập trung. Chúng ta có thể thấy trung vệ John Stones bị kéo hẳn sang góc phải, Ruben Dias cũng bị xô về phía đó. Trong khi ấy Zinchenko, mắt xích có thể coi là yếu nhất của hàng thủ Man City, lại không theo được đường bóng.

Tình huống đó quá nhanh, Zinchenko phải chọn theo người thật sát hoặc dừng lại để bẫy việt vị. Nhưng cuối cùng anh ta đã không làm tốt".

Chuyện gia Việt: 'Chelsea hay đến khó tin'; 'Man City phong độ dưới trung bình & Pep phải chịu trách nhiệm - 4

Nhìn rộng hơn, BLV Quang Tùng đánh giá HLV Thomas Tuchel đã rất thành công trong việc tái thiết Chelsea với một ý tưởng phù hợp với những nhân sự có trong tay.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là Tuchel đã xây dựng lại Chelsea trên một ý tưởng rất chặt chẽ, khoa học hơn. Con người vẫn thế nhưng phải được xếp đặt ổn định trong hệ thống phòng ngự đã, kiểm soát trận đấu rồi sau đó phát huy những nhân tố ở phía trên.

Trong những đấu của Tuchel, tỉ lệ thua của Chelsea rất thấp. Đó là điều khác biệt lớn nhất so với thời của Frank Lampard. Chelsea của Lampard có thể thắng tưng bừng nhưng rồi lại thua một vệt dài, dẫn đến sự mất tự tin.

Ngoài ra, có thể Lampard đã sai trong việc sử dụng con người nữa. Ví dụ khi Tuchel sử dụng lại Rudiger thì đã phát huy được rất nhiều. Hay như Kante không phát huy được đúng vai trò dưới thời Lampard.

Lối chơi của Tuchel về cơ bản là thực dụng, duy trì trận đấu ở mức độ an toàn cao. Tất nhiên đến cuối mùa giải Chelsea cũng có vài sai số nhưng họ lại gặp được những may mắn.

Dù thua vòng cuối nhưng Chelsea vẫn lọt vào top 4. Điều này giúp họ ổn định được tâm lý cho trận chung kết Champions League.

Hôm nay Chelsea có tính chiến thuật, tổ chức tốt, phong độ các cầu thủ cũng rất cao. Kante cắt được rất nhiều đường bóng và thắng trong hầu hết những tình huống tranh chấp tay đôi. Điều này rất quan trọng trong việc giúp Chelsea củng cố được thế trận chơi", BLV Quang Tùng kết lại.

Sau biến cố mất nửa đội hình, đội bóng Đông Nam Á thảm bại 0-10 ở vòng loại World Cup

Theo Linh Đan (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chelsea-hay-den-kho-tin-man-city-phong-do-duoi-trung-binh-pep-phai-chiu-trach-nhiem-162213005065145193.htm