Thể thao >> Thể thao quốc tế

'Chuyên gia đấu cúp' người Hàn Quốc muốn giúp Thái Lan vượt mặt đội tuyển Việt Nam là ai?

Theo truyền thông Thái Lan, HLV Lee Lim-saeng đang là ứng cử viên thay thế HLV Akira Nishino trên cương vị "thuyền trưởng" ĐTQG nước này.

Những HLV Hàn Quốc đang tạo ra tầm ảnh hưởng đáng kể tại khu vực Đông Nam Á. Nhân vật thành công nhất trong vài năm qua không ai khác ngoài HLV Park Hang-seo.

Không chỉ giúp bóng đá Việt Nam thống trị khu vực ở cấp độ U23 lẫn ĐTQG, thầy Park còn tạo nên những chiến tích tầm cỡ châu lục. Suốt từ khi lên nắm quyền, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chưa từng phải nếm mùi thất bại trước các đối thủ Đông Nam Á trong các trận đấu chính thức.

'Chuyên gia đấu cúp' người Hàn Quốc muốn giúp Thái Lan vượt mặt đội tuyển Việt Nam là ai?
HLV Park Hang-seo là HLV thành công nhất trong lịch sử U23 và ĐTQG Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong cũng đem tới làn gió mới cho bóng đá Indonesia. Ở những trận cuối giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022, đội bóng xứ Vạn đảo dù chỉ mang tới đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn thi đấu rất có nét và thậm chí đã cầm hòa được Thái Lan.

Sau thời gian "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" với HLV Akira Nishino, LĐBĐ Thái Lan được cho là đang hướng tới việc tìm kiếm một "tướng quân" từ Hàn Quốc. Và HLV Lee Lim-saeng đang là ứng cử viên sáng giá.

Trong hồ sư gửi tới LĐBĐ Thái Lan, nhà cầm quân 49 tuổi vạch ra một kế hoạch rất chi tiết để đưa Voi chiến trở lại vị thế trước kia. HLV Lee Lim-saeng tự tin có thể giúp Thái Lan "lật đổ" đội tuyển Việt Nam, giành lại ngôi đầu khu vực đồng thời đạt những thành tựu tại các giải đấu cấp châu Á.

'Chuyên gia đấu cúp' người Hàn Quốc muốn giúp Thái Lan vượt mặt đội tuyển Việt Nam là ai? - 1
HLV Lee Lim-saeng khi còn dẫn dắt Suwon Bluewings

Đặt tham vọng lớn như thế, vậy HLV Lee Lim-saeng là ai?

 Khi còn là cầu thủ, HLV Lee Lim-saeng gắn bó gần như trọn vẹn sự nghiệp với CLB Bucheon SK. Ông thi đấu xuất sắc ở vị trí hậu vệ và từng 2 lần lọt vào đội hình xuất sắc nhất K-League các năm 1998 và 2000.

Trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc, ông Lee Lim-saeng từng được góp mặt tại World Cup 1998. Tại trận đấu gặp Bỉ, hậu vệ Lee Lim-saeng khi ấy 27 tuổi vào sân trong hiệp hai và góp phần giúp Hàn Quốc giành được tỉ số hòa 1-1.

Chuyển sang làm HLV, đội bóng đầu tiên mà HLV Lee Lim-saeng dẫn dắt không phải ở Hàn Quốc mà là Home United của Singapore. Sau 5 năm làm việc (từ 2010 đến 2014), nhà cầm quân người Hàn Quốc có 2 lần đưa Home United giành chức vô địch Cúp Quốc gia Singapore.

'Chuyên gia đấu cúp' người Hàn Quốc muốn giúp Thái Lan vượt mặt đội tuyển Việt Nam là ai? - 2
HLV Lee Lim-saeng rất giỏi trong các giải đấu cúp.

Nhờ những chiến công này, Home United hiện vẫn đang là CLB giữ kỷ lục về số lần vô địch Cúp Quốc gia Singapore với chiếc cúp. Kể từ sau thời của HLV Lee Lim-saeng, đội bóng này chưa thể giành thêm danh hiệu lớn nào.

So với 2 HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong, rõ ràng kinh nghiệm của nhà cầm quân 49 tuổi tại khu vực Đông Nam Á phong phú hơn rất nhiều. 2010-2014 cũng là giai đoạn đầy biến động khi AFF Cup chứng kiến ngôi vương liên tục đổi chủ, từ Malaysia sang Singapore rồi tới Thái Lan.

Một chi tiết đáng chú ý, trận đấu Suwon Bluewings gặp Incheon United năm 2019, HLV Lee Lim-saeng đã có dịp chạm trán với Công Phượng. Đó cũng là một trong những màn trình diễn tốt nhất của tiền đạo xứ Nghệ trong màu áo Incheon United. Nếu may mắn hơn, Phượng đã có thể có một pha kiến tạo thành bàn trước Suwon Bluewings.

Chia tay Đảo quốc Sư tử, HLV Lee Lim-saeng kinh qua một số đội bóng Trung Quốc như Shenzhen, Yanbian Fude, Tianjin Teda trước khi về Hàn Quốc dẫn dắt Suwon Bluewings.

Nhiệm kỳ của ông không thành công lắm tại K-League. Mùa giải 2019, Suwon Bluewings chỉ về đích thứ 8, vị trí gần thấp nhất trong lịch sử.

Không làm tốt ở K-League, nhưng HLV Lee Lim-saeng vẫn cho thấy cái duyên tại các giải đấu cúp. Tại Cúp FA Hàn Quốc 2019, ông đưa Suwon Bluewings đăng quang với chiến thắng đầy thuyết phục 4-0 trong trận chung kết.

'Chuyên gia đấu cúp' người Hàn Quốc muốn giúp Thái Lan vượt mặt đội tuyển Việt Nam là ai? - 3
HLV Lee Lim-saeng vô địch Cúp FA Hàn Quốc cùng Suwon Bluewings năm 2019.

Tương tự như trường hợp Home United, chiếc cúp mà HLV Lee Lim-saeng giành được cũng giúp Suwon Bluewings trở thành kỷ lục gia tại Cúp FA Hàn Quốc (5 lần vô địch) và là danh hiệu gần nhất của CLB này.

Nếu đạt được thỏa thuận với LĐBĐ Thái Lan, HLV Lee Lim-saeng sẽ lần đầu cầm quân ở cấp độ đội tuyển. Đây có thể trở thành đất diễn dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc với nhiều giải đấu cúp như AFF Cup, SEA Games hay U23 châu Á.

Giống với HLV Park Hang-seo, HLV Lee Lim-saeng cũng rất ưa chuộng sơ đồ 3-4-3. Một cuộc đối đầu giữa 2 nhà cầm quân này trong vai trò "thuyền trưởng" 2 đội tuyển Việt Nam-Thái Lan chắc chắn sẽ đem tới nhiều điều thú vị.

Theo Domino (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chuyen-gia-dau-cup-nguoi-han-quoc-muon-giup-thai-lan-vuot-mat-doi-tuyen-viet-nam-la-ai-162211607065204337.htm