Thể thao

Chuyên gia chỉ rõ lý do không nên tâng bốc, quá khen Hà Đức Chinh, Tiến Linh

Cặp cầu thủ Hà Đức Chinh, Tiến Linh được ví “song sát” chơi pressing chiếm trái tim người hâm mộ Việt. Tuy nhiên, nhận định sau trận đấu chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng các cầu thủ còn cần phải luyện tập, phấn đấu nhiều ở những giải đấu lớn hơn.

Tối 7/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận bán kết đầy thuyết phục trước đội tuyển Campuchia, tiến thẳng vào chung kết sau 10 năm chờ đợi.

Hà Đức Chinh, Tiến Linh tiếp tục là cái tên thu hút sự chú ý tại Seagame lần này khi cả hai cầu thủ liên tiếp ghi nhiều bàn thắng, đem lại sự hào hứng, nức lòng người hâm mộ.

PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi, nhận định sau trận đấu với chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương.

Chuyên gia chỉ rõ lý do không nên tâng bốc, quá khen Hà Đức Chinh, Tiến Linh
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định về trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam - U22 Campuchia.

Thưa ông, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu bán kết giành chiến thắng trước đội tuyển Campuchia vào tối 7/12, cá nhân ông đánh giá như thế nào về trận đấu này?

Trước hết, Việt Nam đã có một trận đấu thành công trước Campuchia. Mặc dù có nhiều tiến bộ, nhưng đội tuyển Campuchia cũng không phải là đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Campuchia.

Hai cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ đó là Tiến Linh, Hà Đức Chinh khi hai cầu thủ này liên tiếp ghi bàn. Trước đó, nhiều người nhận xét Hà Đức Chinh là cầu thủ chân gỗ, chê bai thậm chí nói hết thời. Ông đánh giá như thế nào về phần thể hiện của hai cầu thủ tại Seagames lần này?

Việc Tiến Linh, Hà Đức Chinh ghi bàn thì tôi nghĩ đó là niềm vui, các cầu thủ đã tiến bộ, trưởng thành. Kể cả trong việc thực hiện vị trí, vai trò tiền đạo hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn. Hy vọng rằng, trong thời gian tới Đức Chinh, Tiến Linh sẽ còn phải ghi bàn nhiều hơn, tiến bộ nhiều hơn nữa.

Bởi, việc ghi bàn vào các đối thủ Campuchia, Lào… không có gì đáng ghê gớm cả. Tôi vui trước khả năng tiến bộ của Tiến Linh, Đức Chinh nhưng cũng không nên tâng bốc quá về việc này. Đừng khen các em quá, vì nhiều lúc chiến trường V league, đấu trường World Cup còn khốc liệt hơn đấu trường Seagame.

Chuyên gia chỉ rõ lý do không nên tâng bốc, quá khen Hà Đức Chinh, Tiến Linh - 1
Hà Đức Chinh.
Chuyên gia chỉ rõ lý do không nên tâng bốc, quá khen Hà Đức Chinh, Tiến Linh - 2
Và Tiến Linh là hai cái tên nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Việt.

Bởi, đấu trường Seagame là đấu trường của tài năng trẻ, đây chỉ là tiền đề ban đầu để tiến tới những giải đấu lớn hơn, tầm cỡ hơn.

Vậy, cá nhân ông có kỳ vọng như thế nào về trận đấu sắp tới của U22 Việt Nam – U22 Indonesia?

Việt Nam nếu giành được huy chương vàng Seagames là điều đáng trân trọng. Nhưng, theo tôi đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải đặt ra mục tiêu cao hơn. Ví dụ như vòng loại World Cup, Asian cup… chứ không nên lấy Seagames để làm thoả mãn sự thành công của mình.

Cái tài của HLV Park Hang-seo đã bàn rất nhiều, ông có mong muốn ra sao về tài cầm quân của thầy Park trong thời gian tới?

Thế hệ cầu thủ bóng đá trẻ của Việt Nam hiện nay, nếu được tiếp tục đầu tư, huấn luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thì chắc chắn các cầu thủ sẽ còn tiến bộ. Nhưng, đội tuyển Việt Nam cần phải tiếp tục đầu tư và mạnh dạn đặt ra mục tiêu cao hơn nữa.

Xin cảm ơn ông!

Đức Chinh đạt độ chín cao nhất trong sự nghiệp!

Ông Đinh Nhật Hoàng, Giám đốc truyền thông đội bóng HAT (đội bóng do nam ca sĩ Tuấn Hưng thành lập) cũng chia sẻ thêm về phần thể hiện của cầu thủ Hà Đức Chinh trong trận đấu tối qua: “Ở giải đấu năm nay, Hà Đức Chinh tiến bộ rất rõ rệt, khả năng chơi một cách toàn diện, đánh đầu là sở trường và đôi chân rất khéo léo, bằng chứng là kết quả có bàn thắng quan trọng. Chứng tỏ, HLV Park Hang-seo đã đánh giá đúng khả năng của Đức Chinh và khai thác đúng. Có thể nói, điểm rơi phong độ của Đức Chinh đang đạt độ chín cao nhất trong sự nghiệp.

Trong trận chung kết sắp tới, tôi rất nhiều kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có được chiếc huy chương vàng đầu tiên kể từ khi hội nhập. Rất mong các cầu thủ bình tĩnh, tự tin bởi đối thủ Indonesia chúng ta đã từng gặp, chỉ cần thi đấu chắc đấu pháp của thầy Park thì chúng ta sẽ có điểm, có huy chương vàng”.

Theo Thanh Lam (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/chuyen-gia-chi-ro-ly-do-khong-nen-tang-boc-qua-khen-ha-duc-chinh-tien-linh-a459046.html