Thể thao

Chua xót cho số phận Iker Casillas

Tất cả đều biết Casillas sẽ có ngày phải treo găng, thế nhưng không ai tin thủ thành người Tây Ban Nha lại đối mặt với viễn cảnh kết thúc sự nghiệp bi đát như vậy.

Thế giới đen tối xảy đến với Casillas theo cách anh không hề mong muốn. Một tượng đài bất diệt của bóng đá thế giới đối mặt nguy cơ không thể tiếp tục sự nghiệp vì căn bệnh tim. Mọi thứ đang đóng sập lại với "Thánh Iker" ở tuổi 37.

Casillas là huyền thoại trên sân bóng, và một chàng trai dễ mến ngoài đời. Anh không dính vào bất kỳ scandal nào. Với Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, lượng fan anti hai siêu sao này rất nhiều, còn Iker thì không ai căm ghét anh.

Chua xót cho số phận Iker Casillas
Casillas đang đối mặt thế giới đen tối của sự nghiệp.

Trong ngày Messi tỏa sáng tại Camp Nou khi hạ Liverpool 3-0, Leo không quên nhắc tới Casillas. Anh Leo gửi mọi lời chúc đến người đồng nghiệp, dù rằng lúc ở La Liga, hai CLB họ đại diện không đội trời chung. Iker xứng đáng với điều đó.

Số phận đang quá bất công với Casillas. Những gì tệ hại nhất đổ lên đôi vai tội nghiệp của anh trong 5 năm gần đây. Sự tàn bạo của thời gian khiến Iker chậm chạp, mất dần phong độ đỉnh cao. Rồi rạn nứt với HLV Jose Mourinho đẩy sự nghiệp người gác đền này xuống bùn.

Casillas không còn hay nhất thế giới nữa. Vinh quang lẫn cay đắng tại Madrid, anh nếm trải đủ hết. Dù muốn gắn trọn sự nghiệp tại sân Bernabeu, tuy nhiên trên thực tế Iker không thể tự quyết định được số phận. Năm 2015, người gác đền đội bóng thành Madrid chia tay CLB.

Đến Porto, ngôi sao xứ đấu bò tận hưởng tháng ngày chơi bóng đỉnh cao cuối cùng sự nghiệp. Nhưng lúc còn chưa tận hưởng được niềm vui, cơn đau tim bất chợt trên sân tập hôm 1/5 khiến mọi thứ u ám dần. Mới trước đó, đội bóng Bồ Đào Nha còn gia hạn hợp đồng với thủ thành này tới năm 2020.

Chua xót cho số phận Iker Casillas - 1
Cơn đau tim hôm 1/5 có thể khiến Casillas không thể thi đấu chuyên nghiệp nữa.

Thế giới bóng đá bàng hoàng trước sự chua xót của số phận Casillas. Anh khó chơi bóng chuyên nghiệp trở lại. Tuổi 37, Iker vẫn bắt rất hay tại châu Âu. Mùa này, Casillas bắt 31 trận cho Porto tại giải quốc nội. Anh còn chơi mọi trận đấu suốt hành trình vào đến tứ kết Champions League của đội nhà.

Phong độ của Casillas chinh phục HLV Sergio Conceicao của CLB. "Anh ấy đáp ứng được yêu cầu của tôi", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói chỉ vài tháng sau khi đẩy Iker lên ghế dự bị. Nhưng sắp tới đây, người hâm mộ có thể không còn được thấy Casillas bay lượn trong khung thành nữa.

"Cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu nếu đặt hỗ trợ cho mạch vành. Với một thủ môn, điều đó càng không thể. Iker sẽ có cuộc sống bình thường sau này, nhưng không thể thi đấu chuyên nghiệp", chuyên gia tim mạch Juan Antonio Corbalan bày tỏ sự lo ngại về khả năng tái xuất của cựu sao Real.

Casillas của 5 năm gần đây không còn xuất sắc như quá khứ, nhưng tinh thần của anh mới đáng nể. Không giống Xavi, Joan Capdevila, Carlos Marchena, David Villa hay Andres Iniesta đang tận hưởng sự nhàn hạ tại Qatar, Ấn Độ, Nhật Bản, "Thánh Iker" vẫn miệt mài chiến đấu trên vùng đất châu Âu.

Chua xót cho số phận Iker Casillas - 2
Casillas mùa này chơi tốt ở Porto.

Iker là tượng đài của thế giới. Anh cùng Gianluigi Buffon trở thành cây trường sinh bóng đá thế giới. Họ lẽ ra có thể đã tìm một nơi nào đó để hưởng nhàn sau khi quá no nê danh hiệu. Nhưng Buffon và cựu sao Real. không dừng lại. Họ tiếp tục vì muốn thử thách giới hạn bản thân.

Năm 2018, Casillas đánh tiếng muốn trở lại tuyển Tây Ban Nha. Một năm sau, anh khao khát trở về Real. Iker đã làm tất cả, nhưng vẫn gục ngã bởi sự bi đát của số phận. Bây giờ, làng túc cầu chỉ biết cầu nguyện cho thủ thành 37 tuổi, người đã chinh phục khán giả nhờ không chỉ tài năng, mà cả đức độ.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)