Thể thao

Chủ tịch PSG bị buộc tội hình sự ở Thụy Sĩ

Chủ tịch PSG đã mua một căn biệt thự và để cựu Tổng thư ký FIFA Valcke sống trong đó miễn phí, giúp ông ta "làm giàu cho chính mình" trong quá trình này.

Doanh nhân người Qatar đã bị Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sĩ buộc tội chống lại chủ tịch PSG, cựu tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke và một doanh nhân khác trong lĩnh vực thể thao.

Chủ tịch PSG bị buộc tội hình sự ở Thụy Sĩ

Valcke bị buộc tội nhận hối lộ trong khi Al-Khelaifi được cho là đã trao cho vị cựu tổng thư ký "những lợi ích không minh bạch" trước khi Valcke bị đình chỉ hoạt động bóng đá và sau đó bị cấm tham gia các hiệp hội trong 12 năm.

Chủ tịch PSG đã mua một biệt thự thông qua một công ty và để Valcke sống mà không phải trả tiền thuê nhà, tổng cộng có thể từ 900.000 đến 1,8 triệu euro.

Valcke không đề cập đến điều này với FIFA khi ông được yêu cầu giải trình và do đó "làm giàu cho chính mình", theo tuyên bố.

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-psg-bi-buoc-toi-hinh-su-o-thuy-si-d70543.html?demo