Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Chủ tịch Perez: 'Inter muốn có Modric mà không mất một đồng nào'

Thị trường chuyển nhượng tại Italy chính thức đóng cửa, Luka Modric sẽ ở lại Real Madrid nhưng đây vẫn là câu chuyện gây lùm xùm trong lễ bốc thăm Champions League hôm qua.

Bên cạnh buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2018/19, ngày hôm qua, LĐBĐ châu Âu (UEFA) cũng đồng thời tổ chức lễ trao giải cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" do UEFA bầu chọn.

Vượt qua hai đối thủ nặng ký khác là Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo, tiền vệ Luka Modric đã trở thành cái tên được xướng lên cho danh hiệu cao quý này sau một mùa giải bùng nổ với chức vô địch Champions League và ngôi á quân World Cup 2018.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez thể hiện rõ sự hả hê với danh hiệu của "Lukita". Bên cạnh đó, "Bố già" cũng không quên "đá xoáy" Inter Milan sau khi đội bóng này có những nỗ lực "đi đêm" với Modric ở mùa hè vừa qua.

"Họ (Inter) đã cố gắng để có được số 10 của chúng tôi mà không mất một đồng nào", Marca dẫn lời chủ tịch của Real.

Chủ tịch Perez: 'Inter muốn có Modric mà không mất một đồng nào'
Perez tranh thủ "đá xoáy" Inter trong buổi lễ trao giải ngày hôm qua. Ảnh: Getty Images

Ngay lập tức, phía Inter cũng có hành động nhằm đáp trả những công kích của Perez. Trả lời Calciomercato, Giám đốc thể thao Inter Javier Zanetti cho biết: "Tôi chưa nghe những lời phát biểu của Perez và cũng chẳng muốn biết ông ta nói gì. Tôi chỉ biết rằng Inter luôn làm đúng và tôn trọng luật chơi mà FIFA đề ra".

Trước đó, trong những cáo buộc gửi lên FIFA, Chủ tịch Perez cho biết đội bóng nửa xanh thành Milan đã ngấm ngầm tiếp xúc với cầu thủ của mình mà chưa có sự cho phép của CLB.

Hành vi trên là bất hợp pháp bởi theo quy định của FIFA, một CLB chỉ được quyền tự do đàm phán với cầu thủ khi anh ta đó còn dưới 6 tháng hợp đồng với đội bóng chủ quản.

Nếu những cáo buộc của Perez là đúng sự thật, cả ban lãnh đạo Inter cũng như Modric và người đại diện của cầu thủ này khó lòng thoát khỏi một án phạt nặng từ FIFA.

Về phía Modric, sau khi no nê danh hiệu cùng Real Madrid, tiền vệ này đã có những dấu hiệu "nhấp nhổm" đòi rời khỏi sân Bernabeu. Anh muốn chuyển tới Inter, nơi những người đồng đội tại ĐT Croatia đã cùng anh giành ngôi á quân World Cup 2018 vừa qua như Ivan Perisic, Marcelo Brozovic hay Simeone Vrsaljko đang thi đấu.

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)