Thể thao

Chủ tịch mới không đến họp với bầu Đệ, CLB Thanh Hóa quyết không chịu nộp phạt

Bầu Đệ có mặt nhưng bầu Đoan lại không xuất hiện trong cuộc họp khẩn. Và sau nhiều tiếng trao đổi, các bên vẫn chưa thể tìm ra được phương án xử lý vụ thua kiện HLV Fabio Lopez.

Theo đề nghị của chủ tịch CLB Thanh Hóa Cao Tiến Đoan, một cuộc họp khẩn giữa các bên liên quan đã được tổ chức vào chiều nay (8/2), nhằm tìm phương án xử lý cho việc đội bóng này bị FIFA yêu cầu bồi thường cho HLV Fabio Lopez và trợ lý Salvatore.

Tuy nhiên bầu Đoan sau đó đã cáo bận, không đến họp. Người đại diện cho CLB Thanh Hoá dự họp là giám đốc điều hành Cao Hoàng Đức, con trai bầu Đoan. Cuộc họp còn có sự tham dự của bầu Đệ và ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa.

Sau nhiều giờ trao đổi, các bên vẫn không thể tìm được tiếng nói chung. Tất cả thống nhất sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá trong thời gian nhanh nhất để chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể. Đồng thời cần thêm một buổi gặp mặt khác để tìm hướng giải quyết.

Chủ tịch mới không đến họp với bầu Đệ, CLB Thanh Hóa quyết không chịu nộp phạt

Phía lãnh đạo mới của CLB Thanh Hóa chỉ hứa sẽ hỗ trợ tối đa cho bầu Đệ về mặt pháp lý nếu được yêu cầu. Kể cả khi bầu Đệ muốn tiếp tục theo vụ kiện, CLB Thanh Hoá cũng sẽ đồng hành trong các buổi làm việc với VFF và VPF. Được biết khi nhận chuyển giao đội bóng từ bầu Đệ, bầu Đoan đã có thỏa thuận về việc không liên quan tới những vấn đề trong thời kỳ cũ.

Trong những ngày qua, bầu Đoan cũng nhiều lần khẳng định với truyền thông việc sẽ không đứng ra bồi thường vụ thua kiện HLV Fabio Lopez và ngoại binh Idrissa Sega Cisse thay cho bầu Đệ. Ông còn tuyên bố sẵn sàng trả đội bóng lại cho tỉnh.

Theo HLV Fabio Lopez, ông được FIFA gửi thông báo thắng kiện vào ngày 2/2/2021. Theo quy định, nếu CLB Thanh Hóa không kháng cáo thì sẽ phải thanh toán tiền đền bù (khoảng 200.000 USD) trong vòng 45 ngày, kể từ ngày có kết quả vụ kiện. Trong trường hợp không chấp hành, đội bóng này sẽ phải chịu những án phạt nặng hơn từ FIFA.

Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chu-tich-moi-khong-den-hop-voi-bau-de-clb-thanh-hoa-quyet-khong-chiu-nop-phat-162210802223101530.htm