Thể thao

Chủ tịch Lyon đòi kiện... cả nước Pháp

Thiệt đơn thiệt kép vì Ligue 1 sớm kết thúc, Chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon dự định... kiện Chính phủ Pháp vì dừng các hoạt động thể thao.

Trong suốt thời gian qua, kể từ khi Ligue 1 chấm dứt sớm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Chủ tịch Lyon - ông Jean-Michel Aulas đã liên tục đấu tranh đòi quyền lợi cho đội nhà.

Mới đây, Lyon cùng với Amiens và Toulouse đã bị tòa án hành chính Paris bác đơn kháng cáo vụ Ligue 1 chấm dứt sớm trước 10 vòng đấu. Lyon không có suất dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau 24 năm vì kém đội xếp kế trên 1 điểm. Amiens rớt hạng cũng chỉ thua đội trụ hạng có 1 điểm.

Tuy nhiên, Chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon không chấp nhận buông xuôi khi nghĩ tới cảnh Lyon thiệt hại hàng chục triệu euro và nhìn cảnh Bundesliga trở lại “tưng bừng”, Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A cũng rục rịch có kế hoạch trở lại thi đấu.

Chủ tịch Lyon đòi kiện... cả nước Pháp
Chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon quyết không bỏ cuộc

Theo một tiết lộ mới nhất, vị Chủ tịch 71 tuổi đã viết lá thư mở gửi cho Thủ tướng Edouard Philippe và Bộ trưởng Thể thao Roxana Maracineanu kêu gọi để Ligue 1 mùa giải 2019/20 tiếp tục thi đấu những vòng còn lại. Nếu không, ông sẵn sàng... kiện luôn cả Chính phủ nếu như những sự bất lợi vẫn nghiêng về phía CLB miền trung nước Pháp.

"Một quyết định tái khởi động giải đấu, đó là điều chúng tôi sẽ đòi hỏi trong phiên tòa ngày mai" - ông Aulas phát biểu với RMC hôm 3/6.

"Tòa án quốc gia sẽ phải xem xét về việc đưa giải đấu trở lại, cũng như các lí do xung quanh việc cho giải đấu chấm dứt".

"Tôi đã có một cuộc họp với ông Nasser Al-Khelaifi (Chủ tịch PSG) cũng như Hiệp hội các CLB châu Âu. Các biện pháp mà UEFA đưa ra cho nhiều nước là điều mà BTC có thể sử dụng: Cho tất cả CLB được tập luyện trở lại để thi đấu trong vòng 3 hay 4 tuần nữa".

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)