Thể thao >> Thể thao quốc tế

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan dọa sa thải cả GĐĐH và HLV sau thất bại tại ASIAD 2018

Ông Somyos Pumpanmuang rất thất vọng với màn thể hiện của đội tuyển Olympic Thái Lan ở ASIAD 2018 và úp mở khả năng có một cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện.

Được đánh giá là nền bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á, nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây, các đội tuyển trẻ của Thái Lan lại thi đấu không như mong đợi ở các giải châu lục.

Sau thất bại ở VCK U23 châu Á 2018, đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng bằng màn thể hiện bạc nhược tại ASIAD 2018.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan dọa sa thải cả GĐĐH và HLV sau thất bại tại ASIAD 2018

Rơi vào bảng đấu không quá mạnh, song đội tuyển Olympic Thái Lan chỉ có được 2 điểm với hiệu số -1, đứng ở vị trí thứ 3 bảng B và chính thức bị loại. Nỗi đau của CĐV Thái Lan càng thêm dài khi chứng kiến Việt Nam, Malaysia hay Indonesia đều thi đấu rất ấn tượng.

Đội nhà thi đấu sa sút, người đừng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyos Pumpanmuang bóng gió về khả năng có thể cách chức GĐKT Witthaya Laohakul và HLV Worrawoot Srimaka.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan dọa sa thải cả GĐĐH và HLV sau thất bại tại ASIAD 2018 - 1

Chia sẻ trước truyền thông trong nước, ông Somyot cho hay: "Thật chẳng vui vẻ gì khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng. Không một chiến thắng cùng lối đá nhàm chán. Việc không triệu tập 3 cầu thủ trên 23 tuổi khiến đội bóng thiếu đi kinh nghiệm để vượt qua những thời điểm khó khăn.

Hãy nhìn cái cách mà Việt Nam, Malaysia, Indonesia hay Hàn Quốc, họ rất biết cách tận dụng cầu thủ trên 23 tuổi nhằm tăng cường thêm sức mạnh, còn chúng ta thì không".

HLV Worrawoot Srimaka từng chia sẻ, vì muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu, cọt xát nên mới sử dụng đội hình dưới 23 tuổi. 

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan dọa sa thải cả GĐĐH và HLV sau thất bại tại ASIAD 2018 - 2

Tuy nhiên, ông Somyos Pumpanmuang muốn có những báo cáo cụ thể từ GĐKT Witthaya Laohakul và HLV Worrawoot Srimaka, rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhiều khả năng, bóng đá trẻ Thái Lan sẽ có một cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện.

Không chỉ có người đứng đầu FAT, người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa vàng cũng đang rất thất vọng. Nhiều ý kiến cho rằng, HLV Worrawoot Srimaka không còn giữ được nhiệt huyết và đến lúc phải tìm kiếm một người đủ tài năng đưa bóng đá trẻ Thái Lan vươn lên tầm cao mới.

Theo Bảo Hân (Trí Thức Trẻ)