Thể thao

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nguy cơ bị bắt vì thảm kịch giẫm đạp khiến hơn 100 người thiệt mạng

Cuộc điều tra về thảm kịch Kanjuruhan cướp đi sinh mạng của hơn 100 người đang tiếp tục và trong diễn biến mới nhất, Cơ quan Giám sát Cảnh sát Indonesia (IPW) đã kêu gọi bên điều tra đưa chủ tịch LĐBĐ Indonesia vào diện “đối tượng tình nghi hàng đầu”.

Trước đó, chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan đã bị triệu tập để thẩm vấn. Nhưng ông được thả sau 5 tiếng. Trong danh sách 6 người bị tạm giam cũng không có chủ tịch của PSSI.

Quyết định này khiến dư luận xứ vạn đảo dậy sóng. Theo họ, nếu trưởng BTC giải VĐQG Indonesia, ông Akhmad Hadian Lukita bị bắt giữ vì lý do “cho phép hoặc ra lệnh sử dụng hơi cay”, thì ông Mochamad Iriawan cũng phải chịu trách nhiệm tương tự.

Là người đứng đầu nền bóng đá Indonesia, ông Mochamad Iriawan không thể vô can trong thảm họa khiến hơn 100 người thiệt mạng và ít nhất phải chịu cáo buộc “thiếu trách nhiệm trong khâu quản lý giám sát”.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nguy cơ bị bắt vì thảm kịch giẫm đạp khiến hơn 100 người thiệt mạng
Ông Iriawan - chủ tịch LĐBĐ Indonesia

Sugeng Teguh Santoso, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Cảnh sát Indonesia (IPW), lý giải: “Hội đồng điều hành PSSI và ông Iriawan đã vi phạm các Điều 359 và 360 trong Bộ luật Hình sự. Nếu có đầy đủ dữ kiện, đừng ngần ngại đưa ông ta vào danh sách tình nghi.

Các nhà điều tra đã bắt tạm giam ông Akhmad Hadian Lukita vì phạm tội theo Điều 359. Hy vọng rằng khi đào sâu các dữ liệu, điều tương tự cũng sẽ được áp dụng cho chủ tịch PSSI”.

Một tín hiệu đáng lo nữa dành cho chủ tịch PSSI là theo ông Mahfud, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh của Indonesia, thì ông Mochamad Iriawan “hoàn toàn có khả năng trở thành nghi phạm chính trong thảm họa tại sân Kanjuruhan”.

"Trách nhiệm pháp lý của các nhân vật liên quan đã bắt đầu được làm rõ, và có thể sau đó, PSSI sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó có thể là chủ tịch của cơ quan này", Mahfud tuyên bố nóng.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chu-tich-l-b-indonesia-nguy-co-bi-bat-vi-tham-kich-giam-ap-khien-hon-100-nguoi-thiet-mang-a362270.html