Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Chủ tịch La Liga chỉ trích quyết định hủy Ligue 1 mùa 2019/20

Theo Chủ tịch La Liga, việc hoàn tất mùa giải bóng đá châu Âu là điều cần được thực hiện, bởi các điều kiện làm việc không còn quá nguy hiểm.

Hôm 28/4 vừa qua, Ligue 1 vừa trở thành sân chơi đầu tiên trong 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu bị hủy ngang, sau khi Thủ tướng Pháp ra lệnh cấm tổ chức các sự kiện thể thao từ nay đến tháng 9.

Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra sau quyết định này từ Chính phủ Pháp. Nếu như ban lãnh đạo PSG (đội bóng lớn nhất nước Pháp) đồng ý thì các đại diện của những giải đấu lớn khác hầu hết lại phản đối.

Chủ tịch La Liga chỉ trích quyết định hủy Ligue 1 mùa 2019/20
Chủ tịch La Liga - Javier Tebas

Người mới nhất phản đối quyết định hủy Ligue 1 là Chủ tịch La Liga - ông Javier Tebas. "Tôi không hiểu vì sao việc cầu thủ thi đấu bóng đá trong điều kiện không khán giả và đảm bảo đầy đủ mọi yêu cầu về sức khỏe lại nguy hiểm hơn so với người các công việc ở nhà máy lắp ráp, hay thậm chí là những thủy thủ đánh bắt cá ở vùng biển xa bờ", ông Javier Tebas nói.

"Ở nhiều quốc gia, các đội bóng lúc này đã được cho phép tổ chức tập luyện và đây là những ví dụ điển hình nhất. Tại Tây Ban Nha, bóng đá là một ngành kinh tế trọng điểm và cần được hoạt động như nhiều ngành khác. Chúng tôi luôn tập trung vào việc này để bắt đầu càng sớm càng tốt, dưới một sự kiểm soát chặt chẽ."

Theo Thủ tướng Tây Ban Nha - Pedro Sanchez, các hoạt động thể thao tại Tây Ban Nha sẽ dần dần trở lại trong 4 bước trước khi những trận đấu đỉnh cao được phép thi đấu trở lại theo trạng thái "bình thường mới". Như vậy, có thể khẳng định rằng La Liga sẽ chắc chắn hoàn tất mùa giải năm nay chứ không hủy như Ligue 1 của Pháp.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-la-liga-chi-trich-quyet-dinh-huy-ligue-1-mua-2019-20-d74555.html?demo