Thể thao

Chủ tịch FIFA muốn khóc vì tuyển Italy vắng mặt World Cup 2022

Chủ tịch FIFA, Infantino thừa nhận, ông muốn khóc khi tuyển Italy không thể lấy vé dự VCK World Cup 2022.

“Tôi thực sự muốn khóc”, người đứng đầu LĐBĐ thế giới (FIFA), Gianni Infantino thừa nhận với Rai Sport trước cú sốc thầy trò Mancini không thể lên chuyến tàu cuối đến Qatar vào cuối năm nay.

Chủ tịch FIFA muốn khóc vì tuyển Italy vắng mặt World Cup 2022
Chủ tịch FIFA, Infantino muốn khóc khi Italy lỡ hẹn World Cup lần thứ 2 liên tiếp

Vị Chủ tịch FIFA là người gốc Italy, nhưng sinh ra ở Thụy Sĩ và mang cả 2 quốc tịch này, chia sẻ thêm: “Thật buồn cho tất cả những người Italy, đó là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp Azzurri vắng mặt. Nếu họ họ đủ điều kiện tham dự VCK tiếp theo thì lỡ hẹn đến cả 12 năm”.

Các nhà vô địch EURO 2020 đã để thua sốc Bắc Macedonia 0-1 ở trận bán kết play-off diễn ra vào tuần trước, chấm dứt hy vọng tiếp nối thành công tại Wembley huyền diệu mùa hè năm ngoái.

Ông Infantino nhớ lại tình yêu với bóng đá khi xem tuyển Italy thi đấu lúc còn nhỏ, ám chỉ có thể sắc Thiên thanh không phải chờ thêm đến 4 năm nữa mới được góp mặt ở World Cup.

“Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, những cảm xúc khi xem World Cup 1978 và 1982 với những thứ khiến bạn mê bóng đá.

Thật buồn cho những fan nhí Italy, nhưng giải đấu chỉ dành cho 32 đội đã vượt qua vòng loại và 4 năm mới có một lần. Bây giờ thì…”.

Chủ tịch FIFA muốn ám chỉ đến kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm một lần. Tuy nhiên, ý tưởng này vấp phải những phản ứng dữ dội, khi LĐBĐ châu Âu, LĐBĐ Nam Mỹ dọa sẽ tẩy chay nếu điều đó xảy ra.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra vào 23h ngày 1/4 giờ VN.

Theo L.H (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/chu-tich-fifa-muon-khoc-vi-y-vang-mat-world-cup-2022-827209.html