Thể thao

Chủ tịch CLB Quảng Nam khẳng định không xin tiền VPF dù thiệt hại do COVID-19

Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp cho rằng nếu V-League 2020 kéo dài đến cuối năm, thiệt hại của mỗi đội bóng có thể lên tới 5 tỷ đồng.

V-League 2020 đang tạm hoãn vì dịch Covid-19 và chưa hẹn ngày trở lại. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới các câu lạc bộ, đặc biệt là những đội bóng có nguồn ngân sách eo hẹp.

Chiều 14/8 truyền thông đưa tin CLB Quảng Nam muốn VPF hỗ trợ 5 tỷ để đối phó với ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngay sau đó Chủ tịch Nguyễn Húp của đội bóng này đã lên tiếng.

“Tôi nói là nếu như mùa giải kéo dài thì chi phí của mỗi câu lạc bộ từ 2,5 đến 5 tỷ. Họ đưa thông tin như vậy chứ chúng tôi không đề xuất VPF hỗ trợ 5 tỷ. Chúng tôi không xin mà chỉ tính toán như vậy cho ban tổ chức thấy”, ông Nguyễn Húp chia sẻ trên báo điện tử VOV.

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Húp của Quảng Nam không đồng ý với 2 phương án này và cho rằng nó bất khả thi. Bởi vì mùa giải 2020 kết thúc muộn trong khi mùa giải 2021 bắt đầu trong tháng 1/2021 nên gây khó khăn cho các câu lạc bộ trong quá trình chuẩn bị. Theo ông Húp thì mỗi đội bóng cần 60 đến 70 ngày để chuẩn bị, thử nghiệm đội hình cũng như thử việc nhân tố mới.

Chủ tịch CLB Quảng Nam khẳng định không xin tiền VPF dù thiệt hại do COVID-19
Câu lạc bộ Quảng Nam chịu thiệt thêm từ 2,5 tới 5 tỷ đồng nếu V-League 2020 trở lại thi đấu muộn. (Ảnh: VPF)

Khi được hỏi về trường hợp nếu như số đông CLB đồng ý với 2 phương án của VPF thì Quảng Nam tính toàn như thế nào, ông Húp cho biết: “Chúng tôi tính toán như thế để muốn BTC làm cho khoa học. Nếu đá sớm chúng tôi không đá được vì giãn cách 14 ngày và cũng cần tập luyện nữa, cái này để cho BTC họ tính”.

Theo TTXVN, trước đó hôm 12/8, VPF vừa hoàn thiện hai phương án để đưa V-League 2020 cũng như các giải bóng đá chuyên nghiệp trở lại thi đấu trước bối cảnh dịch Covid-19. Ban tổ chức sẽ lấy ý kiến của câu lạc bộ để quyết định phương án cuối cùng.

Phương án 1, sân cỏ Việt Nam sôi động trở lại từ ngày 5-6/9 với vòng tứ kết cúp Quốc gia. Sau đó, V-League khởi động lại vào 12/9 với vòng 12 của giai đoạn một. Hết giai đoạn một, các đội sẽ đá giai đoạn hai để tranh vô địch và tránh suất xuống hạng như dự định ban đầu. Dự kiến giai đoạn hai của nhóm B (6 đội xếp cuối tránh trụ hạng) kết thúc ngày 31/10 trong khi nhóm A (8 đội tranh vô địch) hạ màn vào 8/12.

Phương án 2, vòng Tứ kết cúp Quốc gia được tổ chức vào hai ngày 12 và 13/9. V-League trở lại muộn vào 18/10. Giai đoạn hai của nhóm B dừng lại ngày 12/12 và nhóm A kết thúc ngày 19/12. Trong trường hợp AFC Cup diễn ra tháng 9/2020 bị hoãn, V-League 2020 sẽ được điều chỉnh thi đấu sớm hơn.

Tuy nhiên, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vừa mới hoãn tới năm 2021 khiến tuyển Việt Nam không có trận đấu chính thức nào trong năm nay. Điều đó giúp V-League 2020 và các giải chuyên nghiệp có thêm quỹ thời gian để tổ chức.

Hai phương án trên nhiều khả năng sớm được thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại cũng như phù hợp với mong muốn của các câu lạc bộ.

Theo H.M (Nguoiduatin.vn)