Thể thao >> Thể thao quốc tế

Chủ tịch CLB PSG bị buộc tội 'mua' quyền đăng cai giải điền kinh thế giới

Chủ tịch của CLB Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al-Khelaifi đã bị buộc tội tham nhũng liên quan đến quá trình đấu thầu chạy đua đăng cai Giải vô địch điền kinh thế giới năm nay tại Doha (Qatar).

Chủ tịch CLB PSG bị buộc tội 'mua' quyền đăng cai giải điền kinh thế giới
Chủ tịch CLB PSG Nasser Al-Khelaifi bị buộc tội tham nhũng

Các nguồn tin tư pháp hôm 23.5 cho biết, Al-Khelaifi - là ông chủ của kênh truyền hình Qatari BeIN Sports, đã bị điều tra kể từ tháng 3 trong một cuộc điều tra về quá trình đấu thầu cho Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2017 và 2019. 

Doha đã thua London (Anh) trong cuộc chạy đua năm 2017 nhưng được cho là gây sốc khi đánh bại Eugene (Mỹ) và Barcelona (Tây Ban Nha) để giành quyền đăng cai giải trên vào năm 2019. Giải vô địch điền kinh thế giới năm nay sẽ diễn ra tại sân Khalifa từ ngày 27.9 đến ngày 6.10.

Chủ tịch CLB PSG bị buộc tội 'mua' quyền đăng cai giải điền kinh thế giới - 1
Qatar đang chờ đón Giải vô địch điền kinh thế giới 2019

Ông Al-Khelaifi đã được thông báo bằng thư về việc bị buộc với một thuật ngữ liên quan đến pháp lý của Pháp. Thông báo không nói rõ về việc quan chức người Qatar phải ra tòa nhưng điều này được cho là đồng nghĩa với việc các công tố viên có bằng chứng mạnh mẽ để chứng minh về hành vi sai trái của Chủ tịch CLB PSG. 

Trước đó, Al-Khelaifi đã không thể đến cuộc thẩm vấn bởi các nhà điều tra dự kiến vào ngày 16.5 khi do ông đang ở Qatar dự trận chung kết cúp quốc gia nước này. 

Các công tố viên Pháp hiện đang điều tra xoáy vào 2 khoản thanh toán 3,5 triệu USD vào năm 2011 của Oryx Qatar Sports Investment - một công ty thuộc sở hữu của Al-Khelaifi và anh trai Khalid, cho một công ty tiếp thị thể thao do Papa Massata Diack điều hành. Cha của Diack là Lamine Diack - Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) từ năm 1999 đến 2015 và là thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế.

Cùng với cuộc điều tra “mua” quyền đăng cai các giải vô địch điền kinh thế giới, các cuộc điều tra của Pháp cũng đang xem xét các trường hợp tương tự, trong đó có Olympic 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil) và Olympic 2020 mà Tokyo (Nhật Bản) giành quyền tổ chức.

Chủ tịch CLB PSG bị buộc tội 'mua' quyền đăng cai giải điền kinh thế giới - 2
Ông Lamine Diack - cựu Chủ tịch IAAF, hiện đang bị giam giữ ở Pháp

Trước khi quyết định buộc tội, ông Al-Khelaifi từng bị thẩm vấn là “người có dính dáng” trong vụ kiện xoay quanh các khoản thanh toán năm 2011 của Oryx được thực hiện vào thời điểm Doha đang tìm cách đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới 2017 và Olympic 2020. Các nhà điều tra đang tìm cách xác định về nghi án để đổi lấy các khoản thanh toán, Lamine Diack đã sử dụng ảnh hưởng của mình để đem lại phiếu ủng hộ cho Doha của các thành viên IAAF và cũng để thay đổi ngày cho các cuộc thi để tránh sức nóng của mùa hè Qatar. 

Luật sư của Al-Khelaifi, ông Francis Szpiner, phủ nhận mọi cáo buộc của thân chủ khi nói rằng các khoản thanh toán của Oryx hoàn toàn minh bạch và các tình tiết của vụ án “không liên quan đến ông ấy (Al-Khalaifi)”. 

Hiện tại, một giám đốc điều hành khác của BeIN là Yousef Al-Obaidly - thành viên hội đồng quản trị PSG và cộng sự thân cận của Al-Khelaifi, cũng đang bị điều tra tại Pháp liên quan đến vụ việc trên.​

Chủ tịch CLB PSG bị buộc tội 'mua' quyền đăng cai giải điền kinh thế giới - 3
Papa Massata Diack, con trai của cựu Chủ tịch IAAF, cũng đang bị yêu cầu bắt giữ

Trong khi đó, cựu quan chức người Senegal Lamine Diack trước đó đã bị buộc tội tham nhũng vào tháng 3 liên quan đến vụ án, trong khi một lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với con trai ông này về tội tham nhũng và rửa tiền. 

Các công tố viên Pháp vừa đề nghị Diack và con trai phải bị đưa ra xét xử trong các vụ án riêng biệt, trong đó người cha còn bị cáo buộc cản trở quá trình dẫn đến án phạt đối với điền kinh Nga vì bê bối doping để đổi lấy các khoản tiền lót tay khi ông còn là Chủ tịch IAAF.

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)