Thể thao

Chủ nhà SEA Games 32 lại chơi kiểu 'ao làng', đặt quy định lạ để 'triệt tiêu' sức mạnh của đối thủ

Nước chủ nhà Campuchia đã chốt danh sách 49 môn thi đấu tại SEA Games 32 với rất nhiều quy tắc lạ khiến nhiều người bất ngờ.

Trong số 49 môn thi đấu không có nhiều môn nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic và là thế mạnh của Việt Nam như bắn súng, bắn cung, rowing, Canoeing...

Ngược lại, chủ nhà Campuchia đưa nhiều môn lạ vào chương trình thi đấu như Field and Indoor Hockey, Floorball, Cờ Khmer hay đua moto nước...

Đồng thời, Campuchia đưa ra quy định rất lạ lùng: Chỉ các VĐV chủ nhà mới được tham gia 100% vào các môn thể thao đối kháng hoặc võ thuật, còn các nước khác phải cân nhắc phân chia lực lượng thi đấu tối đa 70% nội dung. Đây có lẽ là cách mà chủ nhà SEA Games 32 “triệt tiêu” sức mạnh của đối thủ.

Đây là quy định chưa từng có ở sân chơi SEA Games, cho thấy kỳ đại hội tới nước chủ nhà quyết tâm giành nhiều huy chương để có vị trí cao trên bảng tổng sắp.

Chủ nhà SEA Games 32 lại chơi kiểu 'ao làng', đặt quy định lạ để 'triệt tiêu' sức mạnh của đối thủ
Ngoài việc hạn chế các VĐV đoàn khác dự môn võ, Campuchia còn đưa vào các môn lạ như teqball

Tại SEA Games 31 có 40 môn thể thao, chủ yếu là những môn thể thao được thi đấu tại Thế vận hội và ASIAD. Chủ nhà Việt Nam cam kết không cắt giảm nội dung nào của các môn trong hệ thống Thế vận hội, ước chiếm khoảng 2/3 chương trình thi đấu chính thức.

Có 9 trong 40 môn thể thao không nằm trong số các môn thi đấu tại Thế vận hội và ASIAD, bao gồm: Bi sắt, Cờ (cờ vua, cờ tướng), Khiêu vũ thể thao, Kickboxing, Muay, Pencak silat, Thể hình, Thể thao điện tử và Vovinam.

Đáng chú ý, đoàn thể thao Việt Nam giành 205 huy chương Vàng, phá vỡ kỷ lục số huy chương vàng ở 1 kỳ SEA Games. Kỷ lục cũ là 194 huy chương Vàng được đoàn thể thao Indonesia thiết lập tại SEA Games 19.

SEA Games 32 sẽ diễn ra ở Thủ đô Phnom Penh cùng 4 địa phương khác là Siêm Riệp, Sihanoukville, Kep và Kempot, dự kiến từ ngày 5/5 đến 16/6/2023.

Danh sách các nội dung thi tại SEA Games 32

Võ Arnis có 12 nội dung (6 nam, 6 nữ), boxing có 17 nội dung (12 nam, 5 nữ), jujitsu có 12 nội dung (5 nam, 5 nữ, 2 nam nữ), judo có 13 nội dung (6 nam, 6 nữ, 1 nam nữ), karate có 17 nội dung (9 nam, 8 nữ), kickboxing có 17 nội dung (11 nam, 6 nữ), kun bokator có 21 nội dung (11 nam, 9 nữ, 1 nam nữ), muay có 17 nội dung (11 nam, 6 nữ), pencak silat có 22 nội dung (13 nam, 9 nữ), taekwondo có 24 nội dung (11 nam, 11 nữ, 2 nam nữ), vovinam có 30 nội dung (14 nam, 14 nữ, 2 nam nữ), vật có 30 nội dung (23 nam, 7 nữ), wushu có 24 nội dung (14 nam, 10 nữ).

Nhảy cầu có 4 nội dung (2 nam, 2 nữ), lặn vòi hơi chân vịt có 24 nội dung (11 nam, 11 nữ, 2 nam nữ), bơi có 39 (19 nam, 19 nữ, 1 nam nữ), bóng nước có 2 nội dung (1 nam, 1 nữ), điền kinh có 47 nội dung (23 nam, 23 nữ, 1 nam nữ), cầu lông có 7 nội dung (3 nam, 3 nữ, 1 nam nữ), bóng rổ có 4 nội dung (2 nam, 2 nữ), billiards có 10 nội dung (8 nam, 2 nữ), thể hình có 15 nội dung (13 nam, 2 nữ), cờ tướng có 6 nội dung (5 nam, 1 nữ), xe đạp leo núi có 5 nội dung (2 nam, 2 nữ, 1 nam nữ), xe đạp đường trường có 4 nội dung (2 nam, 2 nữ), dancesport có 10 nội dung (1 nam, 1 nữ, 10 nam nữ), esport có 9 nội dung (7 nam, 2 nữ), đấu kiếm có 12 nội dung (6 nam, 6 nữ), bóng đá có 2 nội dung (1 nam, 1 nữ), golf có 4 nội dung (2 nam, 2 nữ), aerobic có 5 nội dung (1 nam, 1 nữ, 3 nam nữ), thể dục nghệ thuật có 4 nội dung (2 nam, 2 nữ), bi sắt (petanque) có 11 nội dung (4 nam, 4 nữ, 3 nam nữ), đua thuyền có 9 nội dung (5 nam, 1 nữ, 3 nam nữ), solf tennis có 7 nội dung (3 nam, 3 nữ, 1 nam nữ), cầu mây có 22 nội dung (10 nam, 8 nữ, 4 nam nữ), bóng bàn có 7 nội dung (3 nam, 3 nữ, 1 nam nữ), đua thuyền rồng có 13 nội dung (9 nam, 1 nữ, 3 nam nữ), tennis có 7 nội dung (3 nam, 3 nữ, 1 nam nữ), triathlon / aquathlon và duathlon có 7 nội dung (3 nam, 3 nữ, 1 nam nữ), bóng chuyền có 4 nội dung (2 nam, 2 nữ), cử tạ có 14 nội dung (7 nam, 7 nữ).

Các môn thi mới: Cờ Ouk Chatrang có 6 nội dung (4 nam, 2 nữ), criket có 8 nội dung (4 nam, 4 nữ), floorball có 2 nội dung (1 nam, 1 nữ), ca-nô lướt sóng (jetski) có 6 nội dung (6 nam nữ), đua vượt chướng ngại có 4 nội dung (2 nam, 2 nữ), khúc côn cầu có 4 nội dung (2 nam, 2 nữ).

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chu-nha-sea-games-32-lai-choi-kieu-ao-lang-at-quy-inh-la-e-triet-tieu-suc-manh-cua-oi-thu-a359855.html