Thể thao >> SEA Games 30

Chủ nhà Philippines lên tiếng sau những bê bối tổ chức SEA Games 30

Trước những phản ứng của các đoàn thể thao trong những ngày qua, Bong Go, trợ lý của Tổng thống Rodrigo Duterte, khẳng định ban tổ chức SEA Games 30 sẽ phải chịu trách nhiệm.

Dù chưa chính thức khai mạc nhưng SEA Games 30 đang để lại khá nhiều tai tiếng, đặc biệt trong khâu tổ chức của nước chủ nhà Philippines cũng như điều kiện ăn, ở và đi lại của các đoàn thể thao trong những ngày vừa qua. Thậm chí, cánh phóng viên cũng phải "kêu trời" bởi cơ sở vật chất và điều kiện tác nghiệp rất hạn chế.

Theo ghi nhận, một số đội tuyển phải chờ hàng giờ tại sân bay, trước khi được người của nước chủ nhà Philiipines đến đón. Một số đoàn thể thao khác phải ngủ vạ vật tới mấy tiếng đồng hồ tại sảnh khách sạn để chờ bố trí phòng.

Đương kim vô địch môn bóng đá nam U22 Thái Lan có lẽ chính là những người phàn nàn nhiều nhất. Không chỉ bị bố trí khách sạn quá xa so với sân tập, mà khi đến nơi, thầy trò HLV Nishino còn ngỡ ngàng vì không có phòng thay đồ, khiến họ phải thay ngay trên xe buýt.

Chủ nhà Philippines lên tiếng sau những bê bối tổ chức SEA Games 30
U22 Thái Lan phải tự bỏ tiền mua nước về uống

Ngay cả các VĐV của nước chủ nhà cũng phải xấu hổ vì công tác chuẩn bị của BTC. "Đến khách sạn lúc 11h30, phòng ốc vẫn chưa chuẩn bị xong. Chúng tôi quyết định ăn trưa trong khi họ dọn dẹp. Thay vì ở 2 người mỗi phòng, chúng tôi phải ở đến 4-5 người. Giờ đã là 14h15, nhưng phòng vẫn chưa dọn xong. Họ chuyển chúng tôi đến phòng chờ khác vì sảnh khách sạn còn phải đón các đội khác. Thật đáng buồn vì chúng tôi là đội chủ nhà, và đây là cách chúng tôi được đối xử. Tôi không thể tưởng tượng nổi các đội khác sẽ có cảm giác như thế nào", VĐV có tên Hali Long cho biết.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Philippines đã phải chính thức lên tiếng. “Ban tổ chức nói rằng các công tác chuẩn bị cho SEA Games 30 gần như hoàn tất. Kể từ ngày 30/10, ban tổ chức tuyên bố các hạng mục hoàn thành 90%. Nếu đúng như vậy, tại sao những chuyện này xảy ra?

"Tôi muốn nói với các bạn rằng ban tổ chức SEA Games 30 sẽ chịu trách nhiệm trước Tổng thống Duterte và đặc biệt là người dân Philippines”, ông Bong Go, trợ lý của Tổng thống Rodrigo Duterte nói trên Fox Sports.

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chu-nha-philippines-len-tieng-sau-nhung-be-boi-to-chuc-sea-games-30-d65835.html?demo