Thể thao

Chốt 6 bảng đấu của VCK Euro 2021

4 cái tên cuối cùng đã xuất sắc giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào mùa Hè năm sau.

Đêm qua, vòng play-off EURO 2020 đã kết thúc với 4 trận chung kết rất căng thẳng và kịch tính. 4 tấm vé cuối cùng đã thuộc về Scotland, Slovakia, Hungary và Macedonia.

Ở màn chạm trán giữa Hungary và Iceland - hiện tượng của Euro 2016, dù bị dẫn trước những Hungary đã chơi một trận quả cảm để thắng ngược 2-1, bằng các pha lập công của Loic Nego (phút 88) và Dominik Szoboszlai (90+2') để giành tấm vé quý giá.

Chốt 6 bảng đấu của VCK Euro 2021

Trong khi đó, Scotland đã vượt qua Serbia ở loạt sút luân lưu cân não để rơi vào bảng D cùng với 3 đội bóng khác là Anh, Croatia và CH Séc.

Còn Slovakia, đội bóng đã đánh bại Bắc Ailen ở chung kết play-off, được xếp vào bảng E với 3 đội tuyển khác là Tây Ban Nha, Thụy Điển và Ba Lan.

Trong lần đầu tiên tham dự VCK EURO, Macedonia nằm ở bảng C vùng với Hà Lan, Ukraine và Áo. Đây được đánh giá là bảng đấu khá dễ thở với "lốc cam".

Trong số 24 đội bóng tham dự VCK EURO 2020, có 2 đội tuyển lần đầu góp mặt là Phần Lan và Macedonia.

Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, VCK EURO 2020 đã buộc phải dời sang mùa hè năm 2021. Theo lịch dự kiến, sự kiện này sẽ diễn ra từ 11/6 đến 11/7/2021 tại 12 thành phố khác nhau tại châu Âu.

Giống như EURO 2016, EURO 2020 có 24 đội tham dự và được chia làm 6 bảng đấu. Ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, vé tham dự vòng 1/8 còn được trao cho 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)