Thể thao

Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford

Pha đánh đầu mở tỷ số của Anh vào lưới Thụy Điển qua góc nhìn 3D

Ba pha cứu thua xuất thần của thủ môn Pickford đã giúp tuyển Anh giành thắng lợi 2-0 trước Thụy Điển và giúp đồng đội Sterling tránh khỏi một ngày thi đấu tệ hại.

Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford
Ngày thi đấu tệ hại của Sterling bắt đầu từ phút 44 khi Sterling thoát xuống rất thoáng và đối mặt thủ thành Robin Olsen. Có đủ không gian và thời gian xử lý, nhưng anh dứt điểm đúng người thủ môn đối phương. Rất may cho Sterling khi anh đã ở thế việt vị, nhưng pha đối mặt thủ môn của anh là quá tệ.
Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford - 1
Chỉ 1 phút sau Sterling lại có cơ hội khi anh phá bẫy việt vị đối mặt thủ thành Olsen. Sterling không sút mà đi bóng qua thủ môn đối phương, nhưng góc sút rất hẹp và khiến cơ hội ghi bàn của Sterling nhỏ lại.
Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford - 2
Cầu thủ của Man City có thể trả ngược lại bóng cho Harry Kane ở vị trí thuận lợi, nhưng anh quyết định dứt điểm ở vị trí khó. Cú sút của anh không còn tính bất ngờ và bị hậu vệ Granqvist cản phá.
Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford - 3
Ngày thi đấu tồi tệ của Sterling vẫn chưa chấm dứt. Anh sau đó có nhiều pha xử lý rườm rà, lạc nhịp lên bóng của tuyển Anh. Dẫu vậy, anh vẫn được HLV Southgate tin dùng đến gần hết trận trước khi bị thay ra bởi Rashford.
Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford - 4
Nếu Anh để thủng lưới, Sterling có lẽ là tội đồ với những cơ hội bị bỏ lỡ. Rất may cho tiền vệ của Man City khi tuyển Anh giữ sạch lưới mà người đóng vai trò quan trọng trong chiến tích này là thủ thành Jordan Pickford. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Pickford có pha bay người cản phá cú đánh đầu của tiền đạo Marcus Berg.
Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford - 5
Đến phút 62, Pickford tiếp tục có pha đổ người cứu thua cho tuyển Anh. Thụy Điển có pha lên bóng nhịp nhàng trước khi Viktor Claesson tung cú sút hiểm hóc, nhưng Pickford vẫn có thể cứu thua cho "Tam Sư".
Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford - 6
Pickford tiếp tục có một pha cứu thua khó tin phút 71. Tiền đạo Marcus Berg có pha xoay người dứt điểm ở cự ly rất gần, nhưng Pickford vẫn kịp cứu thua bằng những đầu ngón tay. Cả trận, Pickford chỉ có 3 pha cản phá nhưng đều cứu cho tuyển Anh những bàn thua trông thấy.
Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford - 7
Ngoài Pickford, hàng thủ tuyển Anh còn một cái tên khác để lại dấu ấn là Harry Maguire. Không những phòng ngự chắc chắn, Maguire còn là người đánh đầu mở tỷ số trong hiệp một. Bàn thắng của cầu thủ thuộc biên chế Leicester City là bản lề mang về chiến thắng cho tuyển Anh.
Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford - 8
Để đến hiệp 2, Dele Alli đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Sau đó cả Anh và Thụy Điển đều không thể một lần tìm đường vào khung thành đối phương.
Chơi dở tệ, Sterling may mắn thoát 'tội đồ' nhờ thủ môn Pickford - 9
Chung cuộc, tuyển Anh giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và có lần đầu lọt vào bán kết World Cup sau 28 năm. Còn với cá nhân thủ thành Pickford, anh xứng đáng là người hay nhất trận và sẽ là điểm tựa cho "Tam sư" ở trận đấu tới.

Theo Phúc Long (Tri Thức Trực Tuyến)