Thể thao >> Thể thao quốc tế

CHÍNH THỨC: Antonio Conte trở thành HLV trưởng của Inter Milan

Đại diện của Serie A đã chính thức công bố quyết định này ít phút trước.

Ngày hôm qua, Inter Milan đã sa thải Luciano Spalletti sau 2 năm gắn bó. Dù giúp Inter Milan giành vị trí thứ 4 chung cuộc để được đá Champions League mùa tới, nhưng chiến lược gia người Italia vẫn bị BLĐ đội chủ sân Giuseppe Meazza chính thức sa thải chỉ ít ngày sau khi kết thúc mùa giải 2018/19.

CHÍNH THỨC: Antonio Conte trở thành HLV trưởng của Inter Milan
HLV Antonio Conte và chủ tịch Inter Milan - Steven Zhang

Và Inter Milan đã nhanh chóng công bố cái tên thay thế, và không bất ngờ gì khi HLV Antonio Conte là người được chọn. Trong ngày chính thức ra mắt đội bóng mới, cựu thuyền trưởng của Chelsea đã phát biểu:

"Một chương mới đã mở ra, tôi cảm thấy rất hào hứng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp sự tin tưởng của ban lãnh đạo đội bóng. Tôi chọn Inter Milan bởi tên tuổi, nền tảng và tham vọng của đội bóng này. Và bởi truyền thống của Inter Milan". 

Trong khi đó, chủ tịch của Inter Milan - Steven Zhang thể hiện niềm tin với với vị tân thuyền trưởng của đội bóng: "Antonio Conte chắc chắn là một trong những HLV xuất sắc nhất. Tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ giúp Inter Milan đạt được những mục tiêu đề ra, một trong số đó vẫn luôn là: đưa Inter Milan trở thành một trong những đội bóng hàng đầu thế giới".

Theo Sky Sports, Conte ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng thành Milan, hưởng lương 8 triệu Euro/mùa. Ngoài ra, ông còn được cấp 100 triệu Euro để mua sắm cầu thủ ở Hè 2019. Nhiều khả năng tân binh đầu tiên dưới thời Conte của Inter Milan sẽ là Romelu Lukaku với mức giả khoảng 65 triệu Euro.

HLV Antonio Conte từng có quãng thời gian làm việc tại Italia khi dẫn dắt Juventus 3 lần vô địch Serie A. Sau đó, ông chuyển đến Chelsea và vô địch Ngoại hạng Anh ngay ở mùa giải đầu tiên (2016/2017). 

Duy Anh (SHTT)