Thể thao

Chi phí cho VAR quá cao, trọng tài ở Malaysia bị dọa giết vì bắt không chuẩn xác

Tình hình của các trọng tài bóng đá ở Malaysia đang rất khó khăn khi c1c sân bóng chưa thể đầu tư công nghệ VAR.

Các trọng tài ở Malaysia đang trong tình trạng rất nguy hiểm khi thường xuyên bị xã hội đen hăm dọa tính mạng. Thậm chí, người thân của những vị "vua áo đen" cũng bị ảnh hưởng sau mỗi trận đấu.

Với những áp lực cực lớn từ ngoài sân cỏ như này, trọng tài ở các giải bóng đá Malaysia không thoát khỏi việc đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mỗi lần như thế, họ và gia đình phải chịu những sự đe dọa rất lớn.

Chi phí cho VAR quá cao, trọng tài ở Malaysia bị dọa giết vì bắt không chuẩn xác

Tuy nhiên Malaysia hiện không có sự bảo vệ cần thiết cho những trọng tài, điều đó gây ra sự bức xúc nhất định. Trưởng ban Trọng tài Malaysia, ông Sivasundaram, cho rằng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, các trọng tài không thể nào yên tâm điều hành tốt một trận đấu.

Nhiều ý kiến cho rằng Malaysia nên đưa công nghệ VAR vào giải đấu, thế nhưng chi phí vận hành đang là điều khiến các SVĐ đau đầu. Chi phí trung bình để đầu tư VAR cho mỗi sân lên đến 150 nghìn USD, đây là con số mà các đội chưa sẵn sàng đáp ứng được.

Ông Sivasundaram cho biết, Malaysia đang chờ đợi bảng báo cáo khi đoàn quan chức sang Thái Lan nghiên cứu và xem xét các sân của Thái Lan trang bị VAR ra sao qua những báo cáo chi tiết về kỹ thuật, chi phí đào tạo và hệ thống phòng kỹ thuật..

Hiện giải VĐQG Malaysia có 10 sân vận động, tính riêng chi phí lắp đặt VAR đã là 1,5 triệu USD. Tính luôn số tiền cho công tác tập huấn đào tạo trợ lý VAR thì đã trên 2 triệu USD, một con số quá lớn mà LĐBĐ Malaysia chưa thể chi ra trong tình hình khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)