Thể thao >> SEA Games 30

Chỉ cần 2 ngày, Philippines giành nhiều huy chương Vàng hơn cả kỳ SEA Games 2017

Philippines tận dụng rất tốt lợi thế là nước chủ nhà SEA Games 30 khi chỉ cần 2 ngày để vượt qua tổng số huy chương Vàng mà họ giành được tại kỳ đại hội thể thao khu vực trước đó.

Tính đến 19h ngày 2/12, tức 2 ngày từ khi SEA Games 30 chính thức khởi tranh, đoàn thể thao Philippines đã gom về 38 huy chương Vàng, con số đương nhiên là đang đứng đầu tại giải đấu năm nay.

Chỉ cần 2 ngày, Philippines giành nhiều huy chương Vàng hơn cả kỳ SEA Games 2017

Đáng chú ý hơn, thành tích trên đã vượt qua số huy chương Vàng mà đoàn thể thao Philippines giành được ở SEA Games 2017. Cụ thể, ở Malaysia cách đây 2 năm, đoàn thể thao nước này chỉ có 24 Huy chương Vàng, ngoài ra là 33 Huy chương Bạc và 64 Huy chương Đồng.

Đội khiêu vũ góp công lớn giúp nước chủ nhà nâng cao thành tích, khi giành được 10 huy chương Vàng trong ngày thi đấu 1/12. Cùng ngày, các VĐV của môn võ gậy cũng mang về cho đoàn thể thao Philippines 5 huy chương Vàng.

Còn nhớ, ngày 22/11 vừa qua, chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, Bambol Tolentino đã phát biểu rằng: "Chúng tôi dự kiến số huy chương Vàng của Philippines sẽ từ 130 đến 180 chiếc, và nếu cao hơn 180 thì càng tốt".

"SEA Games 30 có 56 môn thi đấu. Nếu mỗi môn Philippines giành hai huy chương Vàng, chúng tôi đã có 112 HCV. Đó là chưa kể Philippines có nhiều môn thế mạnh, đủ sức giành nhiều hơn hai huy chương Vàng".

Chỉ cần 2 ngày, Philippines giành nhiều huy chương Vàng hơn cả kỳ SEA Games 2017 - 1
 Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 tính đến 19h ngày 2/12

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chi-can-2-ngay-philippines-gianh-nhieu-huy-chuong-vang-hon-ca-ky-sea-games-2017-d66237.html?demo