Thể thao

Chelsea sẽ không bao giờ vô địch Ngoại hạng Anh vì lý do này

Chelsea đã thua Everton, hệt như cách họ hòa MU, là bởi không ghi được bàn dù tạo ra vô số cơ hội. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa The Blues và Liverpool, Man City.

Cho đến khi Tuchel tìm ra cách giải quyết vấn đề trên hàng công, Chelsea sẽ luôn ở nhóm dưới trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Man City và Liverpool đang so kè từng chỉ số ở tuyến đầu. Lần lượt họ ghi 84 và 86 bàn. Chelsea dù đang đứng thứ 3 nhưng kém hẳn với chỉ 68 bàn.

Thất bại mới nhất trước Everton chứng kiến hàng công The Blues không ghi được bàn nào dù tung ra tới 17 cú dứt điểm. Đội chủ nhà chỉ có 9 nhưng thu về 1 bàn thắng.

Câu chuyện tương tự như trận tứ kết lượt đi Champions League, Chelsea thua 1-3 ngay tại Stamford Bridge dù dứt điểm tới 20 lần, so với chỉ 8 của Real Madrid. Ở trận thua 1-4 trước Brentford, Chelsea lại chỉ có đúng 1 bàn thắng sau 21 lần hãm thành.

Mason Mount, một tiền vệ, đã buộc phải chơi cao hơn, lãnh trách nhiệm ghi bàn nhiều hơn. Anh hiện đang là chân sút tốt nhất của Chelsea tại Ngoại hạng Anh nhưng cũng chỉ có 10 bàn.

Chelsea sẽ không bao giờ vô địch Ngoại hạng Anh vì lý do này
Chelsea có vấn đề lớn ở hàng công

Nhưng 10 bàn là bằng tổng số bàn thắng của Hakim Ziyech, Christian Pulisic và Callum Hudson-Odoi cộng lại, và còn... hơn Romelu Lukaku và Timo Werner cộng lại.

Tuchel đẩy cậu học trò đồng hương Kai Havertz lên vị trí "số 9". Havertz đúng là hiệu quả hơn Lukaku nhưng cũng chỉ trả công cho ông thầy 7 bàn.

Đầu mùa này, người ta nói nhiều tới việc hàng thủ Chelsea đã "gánh" hộ hàng công nhiệm vụ tấn công. Quả thật, với Cesar Azpilicueta (1 bàn), Thiago Silva, Marcos Alonso, Ben Chilwell, Trevor Chalobah, Antonio Ruediger (cùng 3 bàn) và Reece James (5 bàn), đã có lúc The Blues đá mà như "chấp" tiền đạo.

Nhưng đó là hiện tượng, không phải giải pháp dài hạn. Khi James và Chilwell chấn thương, đồng thời xuống phong độ, Chelsea lộ rõ ra vấn đề thiếu hụt nguồn cung bàn thắng.

Vào mùa hè tới, Chelsea sẽ phải chi nhiều tiền để mua hậu vệ thay thế cho Ruediger và Christensen, nhưng sẽ cần nhiều hơn tiền bạc để giải quyết vấn đề hàng công.

Chelsea không thiếu tiền đạo, họ có Lukaku và Werner, hai cầu thủ với tổng giá trị hơn 150 triệu bảng. So với 1 năm trước khi Chelsea vô địch Champions League, hàng công của họ đã nhiều lựa chọn hơn. Vậy thì việc nó tệ hơn so với kỳ vọng là do lỗi của việc tuyển dụng, hay hệ thống của Tuchel? Và bỏ thêm tiền chiêu mộ người mới liệu có tốt hơn?

Có cảm giác bất cứ chân sút nào đến Stamford Bridge, kể cả Erling Haaland, cũng đều phải chịu chung số phận như Lukaku hay Werner. Tìm ra một hệ thống mới kích hoạt những tài năng sẵn có có khi lại là giải pháp hay hơn. Ở lĩnh vực này, Tuchel có thể mang sách vở học Pep Guardiola, người cũng gần như không có tiền đạo cắm trong 2 mùa vừa qua.

Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/chelsea-se-khong-bao-gio-vo-dich-ngoai-hang-anh-vi-ly-do-nay-3653532205.html