Thể thao

Chelsea sắp 'bán máu' để tự cứu bản thân

Để tránh vi phạm các quy tắc của Premier League, Chelsea đang phải đối mặt với việc bán đi 7 ngôi sao ngay trong mùa Hè tới.

Thông báo của Chelsea về khoản lỗ hơn 120 triệu bảng trong năm tài chính vừa qua đang gióng lên hồi chuông cảnh báo tại Stamford Bridge. The Blues đang tiến gần đến mức thua lỗ cho phép theo luật Công bằng tài chính của Premier League. Xung đột tài chính đó có thể dẫn đến những thay xáo trộn trong đội hình, với 7 cầu thủ có nguy cơ bị bán trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Việc vi phạm các quy định đó có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt, bao gồm trừ điểm, phạt tiền và cấm vận chuyển nhượng. Do đó, đội bóng thành London phải tiến hành mọi biện pháp trong mùa Hè tới đây để bù đắp khoản lỗ khổng lồ của họ. Mà phương thức nhanh nhất để kiếm tiền là việc bán bớt đi những ngôi sao.

Chelsea sắp 'bán máu' để tự cứu bản thân

Giám đốc thể thao Todd Boehly phải tính bán nhiều ngôi sao để cân bằng tài chính

Theo tờ Times, Chelsea đang đối mặt với việc phải huy động một số tiền đáng kể để tránh vi phạm các quy tắc của Premier League. Khoản lỗ 121 triệu bảng ở mùa giải trước diễn ra ngay sau khoản lỗ 153,4 triệu bảng trong mùa giải trước đó 2020/2021.

Bất chấp những khoản thua lỗ đó, The Blues vẫn tiếp tục chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, với 8 cầu thủ được đưa về vào tháng đầu năm nay. Họ cũng sẽ không thể thu về một số tiền thưởng lớn cuối mùa giải này, khi chỉ tạm xếp thứ 10 và khó cạnh tranh vị trí dự Cúp châu Âu mùa tới.

Điều luật của Premier League cho phép các câu lạc bộ mất tối đa 105 triệu bảng trong khoảng thời gian 3 năm. Vì thế, Chelsea tạm thời chưa bị “sờ gáy” nhờ một thực tế là họ đã kiếm được khoản lãi 32,5 triệu bảng trong mùa giải 2019/2020.

Nhưng con số đó sẽ giảm xuống khi được tính toán trong khoảng thời gian 12 tháng và được thay thế bằng lãi hoặc lỗ từ mùa giải hiện tại. Đã chi quá nhiều vào thị trường chuyển nhượng, điều đó có khả năng dẫn đến việc một số lượng đáng kể trong đội hình của Graham Potter phải đem bán.

Họ sẽ phải làm điều đó trước ngày 30 tháng 6, để đảm bảo rằng các khoản phí được tính trong mùa giải hiện tại. Đứng đầu danh sách này là Pierre-Emerick Aubameyang, người dường như không có tương lai ở Stamford Bridge. Graham Potter gần như không đoái hoài tới sự có mặt của anh. Nhiều khả năng, đây sẽ là mùa giải duy nhất của anh ấy với The Blues.

Chelsea sắp 'bán máu' để tự cứu bản thân - 1
Pulisic và Ziyech sẽ phải rời đi để cứu Chelsea

Mason Mount cũng đang tiến gần đến việc rời đi, khi hợp đồng sắp bước vào năm cuối cùng. Đàm phán gia hạn với Mount không tiến triển, trong khi anh được rất nhiều CLB lớn theo đuổi.

Một cái tên tiếp theo là Hakim Ziyech. Ngôi sao người Morocco chơi hay tại World Cup cuối năm ngoái, nhưng chỉ được đá chính 6 trận ở Premier League mùa này. Lẽ ra, Ziyech đã phải ra đi từ mùa Hè năm ngoái.

Cũng giống như Aubameyang, Christian Pulisic là ngôi sao đã phải vật lộn để đáp ứng kỳ vọng. Pulisic không thể có mùa giải trọn vẹn vì chấn thương, nhưng ngay cả trước khi phải chữa trị, anh cũng không thể tạo ra ảnh hưởng như trong màu áo đội tuyển Mỹ.

Cuối cùng trong bản danh sách này, dù là một phần trong kế hoạch của Graham Potter, Ruben Loftus-Cheek có thể được sử dụng như một phương án khả dĩ nhất để thu về tiền mặt. Cầu thủ người Anh đã thể hiện rất nhiều dưới thời Potter và là một trong những lựa chọn thường xuyên ở hàng tiền vệ.

Danh sách 7 cầu thủ Chelsea đem bán mùa Hè tới:

Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Mount, Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic và Hakim Ziyech.

Minh Hiếu (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chelsea-sap-mat-mau-de-tu-cuu-ban-than-d158554.html