Thể thao

Chelsea lại thua: Lampard vẫn chưa biết dùng tiền!

Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi thua Leicester 0-2, khiến Frank Lampard chịu thêm nhiều áp lực dù được cấp nhiều tiền mua sắm.

 

Chìm trong khủng hoảng

Sau trận derby thắng Fulham cách nay 3 ngày, cùng trận thắng Morecambe ở FA Cup, Chelsea được cho là cải thiện đáng kể về tinh thần và lối chơi.

Chelsea lại thua: Lampard vẫn chưa biết dùng tiền!
Leicester bóp nghẹt Chelsea

Thế nhưng, chuyến làm khách đến King Power đã kéo Chelsea trở lại với hiện thực của một đội bóng đang khủng hoảng.

Leicester - đội bóng không thua trong một tháng nay, có trận đấu vượt trội trước Chelsea.

"Bầy cáo" chỉ cần 6 phút để tạo ra khác biệt, với pha ghi bàn mở tỷ số của Wilfred Ndidi. Một cú sút xa không thể cản phá!

Trước khi hiệp 1 kết thúc, James Maddison mang về bàn thắng thứ 2 cho Leicester. Hàng thủ Chelsea đá rất tệ ở tình huống này.

Như vậy, đây là trận thứ 3 liên tiếp Maddison ghi bàn cho Leicester ở Premier League. Trước đó, anh lập công trong các trận thắng Newcastle (2-1) và Southampton (2-0).

Những pha ghi bàn của Ndidi và Maddison phản ánh rõ nhất khác biệt giữa hai đội. Leicester đã bóp nghẹt Chelsea bằng sức mạnh cùng sự cơ động ở khu vực giữa sân.

Chelsea lại thua: Lampard vẫn chưa biết dùng tiền! - 1
Chelsea thua toàn diện ở King Power

Nếu thủ môn Mendy không xuất sắc - với 4 pha cản phá ấn tượng - Chelsea có thể rời King Power với nhiều hơn 2 bàn thua.

5 thất bại trong 8 trận Premier League gần nhất, chỉ thắng 2, Chelsea tiếp tục chìm trong cuộc khủng hoảng với Frank Lampard.

Khi Lampard né trách nhiệm

"Tôi không ngại áp lực", Frank Lampard lên tiếng sau trận đấu. "Có những cầu thủ thi đấu không tốt như họ phải làm".

Chelsea lại thua: Lampard vẫn chưa biết dùng tiền! - 2
Thua Leicester, Chelsea chìm trong khủng hoảng

Đây không phải lần đầu tiên Lampard đẩy trách nhiệm lên cầu thủ, khi The Blues nhận kết quả thất vọng. Trước đó, ông còn công khai chê bai Timo Werner.

Trên sân King Power, Chelsea thất bại ngay từ cách Lampard bố trí nhân sự.

Cặp tiền vệ trung tâm của Chelsea là Kovacic - Mount, những người vốn không mạnh trong tranh chấp. Đây là lý do Leicester hoàn toàn làm chủ trung tuyến, và Maddison hoàn toàn tự do.

Trong thế trận mà The Blues bị tê cóng, Lampard không có phản ứng nào. Những điều chỉnh của ông cũng được thực hiện rất muộn.

Chelsea lại thua: Lampard vẫn chưa biết dùng tiền! - 3
Lampard đang là vấn đề của Chelsea

Trước khi mùa giải 2020-21 khởi tranh, Chelsea là đội bóng chi nhiều nhất châu Âu cho các hoạt động chuyển nhượng. Tổng cộng là 228 triệu bảng.

Một nửa chặng đường Premier League đã qua, và Lampard vẫn chưa thể khai thác giá trị của các cầu thủ mà chính ông yêu cầu mua.

Mỗi trận đấu là một lần Lampard loay hoay trong việc đi tìm sơ đồ và cách vận hành chiến thuật cho đội bóng thành London.

Leicester là nạn nhân bị Chelsea bòn rút tài năng trước mùa giải (Ben Chilwell), nhưng "Bầy cáo" đang tạm lên đỉnh bảng, và The Blues bị đẩy xuống thứ 8 với đầy u ám.

Theo Đại Phong (Vietnamnet.vn)




https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/chelsea-thua-leicester-0-2-khung-hoang-vi-lampard-706874.html