Thể thao

Cháy vé xem trận đội bét bảng Indonesia - Việt Nam vì vé bán 'nhỏ giọt'?

Vé bán xem trận Việt Nam với Indonesia, đội thua cả 3 trận đấu vòng loại World Cup 2022, được chủ nhà bán nhỏ giọt.

Vé bán xem trận Việt Nam với Indonesia, đội thua cả 3 trận đấu vòng loại World Cup 2022, được chủ nhà bán nhỏ giọt.

Bóng đá Indonesia đang ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" sau trận đại bại 0-5 trước đội tuyển Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) ở vòng loại World Cup 2022.

Trận thua thứ 3 này đẩy đội bóng xứ vạn đảo chìm dưới đáy bảng G với 11 bàn thua. Ngày 15.10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách tại Indonesia. Nếu thua Việt Nam, cơ hội đi tiếp của Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 sẽ chấm dứt. Trong khi đó, ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 trong tầm tay Quang Hải và các đồng đội nếu tuyển Việt Nam thắng đậm “kẻ lót đường” Indonesia.

Cháy vé xem trận đội bét bảng Indonesia - Việt Nam vì vé bán 'nhỏ giọt'?
Đội tuyển Việt Nam từng bị Indonesia loại ở bán kết AFF Cup 2016. Ảnh: TL

Để đảm bảo an ninh, chủ nhà Indonesia không tổ chức trận đấu trên sân Bung Karno mà di rời về sân vận động Kapten I Wayan Dipta, tại thành phố Gianyar. Sân có sức chứa khoảng 2 vạn chỗ ngồi, nhỏ hơn nhiều so với Bung Karno (100.000 chỗ ngồi).

Dù sức chứa của sân rất nhỏ song số vé xem trận đấu Indonesia - Việt Nam vẫn bị hạn chế bán ra do BTC lo ngại tình hình an ninh.

Cháy vé xem trận đội bét bảng Indonesia - Việt Nam vì vé bán 'nhỏ giọt'? - 1
Giấc mơ World Cup 2022 sẽ chấm dứt nếu đội bét bảng Indonesia thua trận thứ 4 liên tiếp trước Việt Nam ở lượt đấu ngày 15.10

“Chúng tôi không bán vé theo sức chứa của sân vận động mà tùy tình hình an ninh. Tính đến ngày 10.10, 3000 vé xem trận đấu này đã được bán ra”, Marsal Masita, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết trên CNN. Các cổ động viên bóng đá Việt Nam được chủ nhà để dành cho khoảng 5% số lượng vé.

Vé xem trận Indonesia - Việt Nam rẻ nhất có giá 75.000 rupi (tương đương 125.000 đồng), vé đắt nhất có giá 250.000 rupi (tương đương 410.000 đồng).

Theo Phong Vân (Lao Động)