Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Chặng đua F1 tại Pháp bị hủy vì COVID-19

Mùa giải F1 2020 tiếp tục lùi ngày khởi tranh sang đầu tháng 7, sau khi Grand Prix Pháp bị hủy.

Grand Prix Pháp dự kiến diễn ra tại Circuit Paul Ricard vào cuối tháng 6 tới.

Tuy nhiên, vào sáng nay, các quan chức đã cho biết quyết định của chính phủ Pháp cấm tất cả các sự kiện lớn cho đến ít nhất là giữa tháng 7, cùng với đó là các hạn chế đi lại để giúp ngăn chặn sự lây lan của DOVID-19.

Điều này đồng nghĩa là chặng đua F1 tại Pháp sẽ không thể diễn ra như kế hoạch. Đây là chặng F1 thứ ba bị hủy, sau Australia và Monaco. Ngoài ra có 6 chặng bị hoãn gồm: Bahrain, Trung Quốc, Việt Nam, Hà Lan, Tây Ban Nha và Azerbaijan.

Trước thông tin này, giám đốc điều hành F1, ông Chase Carey đã phát đi thông điệp của mình tới các đối tác, trong đó, ông cũng lạc quan vào khả năng mùa giải có thể sớm trở lại trong năm nay.

Giám đốc điều hành F1 Chase Carey

"Sáng nay chặng đua French Grand Prix, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6, cũng đã được thông báo hủy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng với kế hoạch bắt đầu mùa giải năm nay tại Châu Âu vào các tháng 7, 8 và 9 với chặng đua đầu tiên dự kiến được thực hiện ở Áo từ ngày 3-5 tháng 7".

"Các chặng đua tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra ở lục địa Á, Âu (Eurasia), Châu Á và Mỹ trong các tháng 9, 10, 11. Mùa giải sẽ kết thúc vào tháng 12 với chặng đua Bahrain và Abu Dhabi với tổng thể khoảng 15 - 18 chặng đua. Chúng tôi sẽ công bố lịch trình cuối cùng ngay khi có thể".

"Nhiều khả năng, các chặng đầu tiên sẽ không có khán giả. Nhưng chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến ở những chặng sau. Chúng tôi vẫn đang giải quyết nhiều vấn đề về thủ tục để các đội đua và đối tác của F1 có thể nhập cảnh và làm việc ở các quốc gia" - ông Carey nói.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chang-dua-f1-tai-phap-bi-huy-vi-covid-19-d74447.html?demo