Thể thao

'Chanathip về HAGL không 'giẫm chân' Công Phượng, HLV Kiatisuk sẽ biết cách xoay sở'

Đưa Chanathip về HAGL là mong muốn Kiatisuk nhiều lần bày tỏ trong thời gian qua. Nếu đó trở thành sự thật, liệu điều gì sẽ xảy ra ở Pleiku?

"Chanathip đá tiền vệ công cực kỳ hiệu quả. Khả năng tạo đột biến của Chanathip rất tốt. Đặc biệt nhất là kinh nghiệm thi đấu quốc tế của cậu ta sẽ giúp cho HAGL rất nhiều. Với những cầu thủ có năng lực như vậy, lại có kinh nghiệm thì những áp lực, tình huống khó họ biết cách xử lý khá đơn giản", chuyên gia Phan Anh Tú trao đổi với chúng tôi.

Ở buổi họp báo sau trận thắng Hải Phòng tại vòng 7, HLV Kiatisuk hào hứng chia sẻ rằng ông rất mong "Messi Thái" (Chanathip) và "Messi Việt" (Công Phượng) có thể cùng khoác áo HAGL, dù biết điều này không dễ.

Trước đó ít ngày trên trang Instagram cá nhân, Kiatisuk cũng từng rủ Chanathip về chơi cho đội bóng phố Núi.

Người hâm mộ HAGL đón nhận thông tin này một cách khá hào hứng. Tuy nhiên cũng tồn tại ý kiến cho rằng Chanathip và Công Phượng có vị trí thi đấu tương đồng, sẽ khó phát huy nếu chơi cùng nhau.

'Chanathip về HAGL không 'giẫm chân' Công Phượng, HLV Kiatisuk sẽ biết cách xoay sở'
Kiatisuk và Chanathip có mối quan hệ thầy - trò rất thân tình. Trước ngày Kiatisuk lên đường sang HAGL, "Messi Thái" đã tới thăm và chúc mừng.

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng nếu thực sự Chanathip về HAGL, HLV có năng lực như Kiatisuk sẽ biết cách để xây dựng đội hình một cách phù hợp, giúp tất cả các ngôi sao của HAGL phát huy được khả năng.

"Tôi nghĩ cũng không lo Chanathip và Công Phượng sẽ giẫm chân nhau. HLV giỏi sẽ có cách xoay sở để tạo ra sự tung hứng, ăn ý, giúp cho các cầu thủ giỏi hỗ trợ lẫn nhau. Nếu mà để những ngôi sao giẫm chân nhau thì HLV quá kém.

Tất cả những đội bóng có nhiều ngôi sao nhưng chưa có được kết quả tốt đều là do bước đầu họ chưa tìm được tiếng nói chung, nâng cánh cho nhau.

Còn sau đó, HLV biết cách xoay vần, tìm ra được lối chơi phù hợp để tất cả các ngôi sao cùng được nâng đỡ, phát huy khả năng của mình. Đó cũng giống như cách Kiatisuk tìm ra cách để giúp Xuân Trường chơi hiệu quả hơn ở mùa giải này".

'Chanathip về HAGL không 'giẫm chân' Công Phượng, HLV Kiatisuk sẽ biết cách xoay sở' - 1
Chanathip và Công Phượng chụp hình chung tại SEA Games 2015.

Nhắc tới Xuân Trường, chuyên gia Phan Anh Tú cũng bày tỏ sự lo ngại nhất định cho HAGL khi vắng cầu thủ này ở trận gặp CLB Đà Nẵng tại vòng 8 V.League.

"Việc vắng Xuân Trường và Kim Dong-su sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của HAGL. Một bộ máy đang chơi nhuần nhuyễn, tạo ra được mạch thắng như vậy thì họ khá hưng phấn, thoải mái trong tâm lý chơi bóng.

Vì thế khi mất đi vài nhân tố, họ sẽ phải vá vào bằng người khác và các thành viên trong đội sẽ có chút gì đó loay hoay. Họ sẽ cần thời gian để "tìm kiếm" nhau và chính điều đó là giây phút mà CLB Đà Nẵng có thể phát huy

Tuy vậy tôi cho rằng HAGL có khả năng để thắng. HLV Kiatisuk tương đối thận trọng, tiếp cận trận đấu rất khôn ngoan. Thành ra khi tới sân Hòa Xuân, anh ta cũng không tính đến chuyện buộc phải giành được 3 điểm đâu. HAGL sẽ chơi rập rình với một hàng tiền đạo tương đối sắc bén.

Về phía CLB Đà Nẵng, hiện tại họ có đủ nhân sự để tạo nên một trận đấu hay. Họ cũng sẽ nghiên cứu rất kỹ và tìm kiếm điểm yếu của HAGL để khai thác".

'Chanathip về HAGL không 'giẫm chân' Công Phượng, HLV Kiatisuk sẽ biết cách xoay sở' - 2
Kiaitsuk chia vui cùng Xuân Trường sau trận thắng CLB Hải Phòng. Tuy nhiên tiền vệ của HAGL bị treo giò ở vòng 8 do đã nhận đủ thẻ phạt. (Ảnh: Linh Đan)

Một trận cầu đinh khác ở vòng 8 sẽ là cuộc đối đầu giữa Viettel và Hà Nội FC. So với những trận derby Thủ đô ở 2 mùa giải gần đây, chưa bao giờ Hà Nội FC gặp nhiều bất lợi như lần này.

"Trận đấu tới Viettel nắm khá nhiều lợi thế. Thứ nhất, họ càng ngày càng ổn định lối chơi và tỏ ra vừa chắc chắn vừa sắc bén. Tôi cho rằng HLV Trương Việt Hoàng đang có cách sử dụng con người hợp lý khi đưa Trọng Hoàng lên đá cao cùng tiền đạo ngoại. Tôi thấy đó là một phương án hiệu quả. Sự dũng mãnh, chín chắn, kinh nghiệm của Trọng Hoàng khiến sức mạnh tấn công của Viettel tăng lên đáng kể.

Trong khi đó Hà Nội FC đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, lại mới thay HLV. Ở hàng thủ có thể đưa Thành Chung, Đình Trọng vào thay thế Việt Anh, nhưng hàng công thì khó trong việc triển khai.

Hai tiền đạo ngoại chấn thương, còn cầu thủ chủ chốt trong lối chơi như Văn Quyết lại phải nghỉ. Một số cầu thủ thay thế như Thành Lương, Tấn Tài cũng ổn, nhưng tôi lo rằng thể lực của họ không còn tốt.

Thành ra xét về mặt lý thuyết, Hà Nội thất thế trong trận derby này rất nhiều. Tuy nhiên trong bóng đá đôi khi sự đơn giản, thận trọng lại tạo nên sự bất ngờ. Nếu Hà Nội chấp nhận từ bỏ lối chơi kiểm soát bóng mà chọn chơi đơn giản, phòng ngự chắc chắn, rình rập, cộng thêm có may mắn nữa thì có thể họ sẽ có cơ hội", chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chanathip-ve-hagl-khong-giam-chan-cong-phuong-hlv-kiatisuk-se-biet-cach-xoay-so-162210604133002884.htm