Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Chanathip Songkrasin rực sáng, Thái Lan vùi dập Indonesia để chạm một tay vào ngai vàng Đông Nam Á

'Messi Thái' Chanathip Songkrasin tỏa sáng với cú đúp, Thái Lan như đá tập khi dễ dàng hạ Indonesia 4-0 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

HLV Mano Polking thay tới bảy vị trí so với trận hòa Việt Nam 0-0 ở bán kết lượt về, nhưng Thái Lan vẫn áp đảo so với Indonesia. Ngay phút 2, Philip Roller đã kiến tạo để Chanathip Songkrasin dứt điểm chân trái một chạm đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ thành khiến Nadeo đứng chôn chân.

Thái Lan hưng phấn và liên tục dồn ép đối phương. Phút 14, Phala vô lê chéo góc hạ thủ thành Nadeo. Nhưng Asnawi kịp thời bọc lót, cản phá trên vạch vôi. Trung vệ Thái Lan cao 1m96 Dolah đánh đầu bồi nhưng vọt xà.

Chanathip Songkrasin rực sáng, Thái Lan vùi dập Indonesia để chạm một tay vào ngai vàng Đông Nam Á
Chanathip giúp Thái Lan tiến sát ngôi vô địch AFF Cup lần thứ sáu

Phải tới cuối hiệp một, Indonesia mới tạo sóng gió về phía khung thành Thái Lan. Phút 41, Witan căng ngang thuận lợi, nhưng Alfeandra Dewangga - trong tư thế trống trải - lại dứt điểm vọt xà. Ngoài đường biên, HLV Shin Tae Yong tức giận với pha bỏ lỡ của cậu học trò.

Sang hiệp hai, Thái Lan thậm chí còn thi đấu bùng nổ hơn. Phút 52, Supachok đi bóng tự tin trước sự đeo bám của hai cầu thủ Indonesia, rồi nhả ngược để Chanathip dứt điểm chuẩn xác bằng lòng trong chân phải, đưa bóng vào lưới.

15 phút sau, Thái Lan tìm được bàn thứ ba. Từ đường chuyền của Roller, Supachok dứt điểm chìm hiểm hóc về góc gần, đánh bại thủ môn Indonesia.

HLV Mano Polking tự tin đến mức tung Kawin Thamsatchanan vào bắt thay thủ thành Sivaruck Tedsungnoen, còn Worachit Kanitsribampen thế chỗ "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

Cơn mưa bàn tại sân Quốc gia Singapore khép lại ở phút 83, khi Worachit chọc khe để Phala đặt lòng chéo góc nhẹ nhàng, ấn định chiến thắng 4 sao cho Thái Lan. Với cách biệt quá lớn, "Voi chiến" nắm nhiều lợi thế trước trận chung kết lượt về diễn ra ngày 1/1/2022.

Đội hình ra sân

Thái Lan: Siwarak, Elias Dolah, Kritsada, Tristan Do, Phitiwat, Bordin Phala, Philip Roller, Chanathip, Weerathep, Supachok, Teerasil.

Indonesia: Nadeo, Asnawi, Fachruddin, Alfeandra, Rizky, Edo, Witan, Rachmat, Ricky, Irfan, Dedik.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chanathip-songkrasin-ruc-sang-thai-lan-vui-dap-indonesia-de-cham-mot-tay-vao-ngai-vang-dong-nam-a-tintuc803329