Thể thao >> World Cup 2022

Chấn thương nặng, hai tuyển thủ Brazil chia tay World Cup 2022

Alex Telles và Gabriel Jesus chấn thương nặng hơn dự kiến. Bộ đôi này khả năng không kịp bình phục cho phần còn lại của World Cup 2022.

Tờ Ge Globo (Brazil) xác nhận Alex Telles và Gabriel Jesus không còn cơ hội thi đấu ở World Cup 2022. Cả hai cầu thủ này đều gặp chấn thương trong trận thua 0-1 của "Selecao" trước Cameroon ở lượt cuối bảng G World Cup 2022 rạng sáng 3/12 (giờ Hà Nội).

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm rằng Jesus bị đau ở đầu gối và dự kiến cần thời gian khoảng một tháng để hồi phục. Ngôi sao của Arsenal sẽ trở lại đại bản doanh của "Pháo thủ" vào đầu tháng 1/2023 để chuẩn bị cho nửa sau mùa giải.

Chấn thương nặng, hai tuyển thủ Brazil chia tay World Cup 2022
Tiền đạo của Brazil và Arsenal, Gabriel Jesus sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương đầu gối.
Chấn thương nặng, hai tuyển thủ Brazil chia tay World Cup 2022 - 1
Jesus gác chân lên băng ghế dự bị trong khi chườm đá sau khi ra sân trong trận gặp Cameroon

Trong khi đó, Telles được thay ra khỏi sân chỉ sau 6 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) thông báo rằng cầu thủ thuộc biên chế MU chấn thương đầu gối phải. Hậu vệ cánh đang chơi cho Sevilla dưới dạng cho mượn nằm lăn lộn và bật khóc nức nở khi biết tình hình chấn thương trở nên nghiêm trọng.

Mất Telles là một tổn thất lớn cho đội tuyển 5 lần vô địch thế giới. Vị trí hậu vệ trái của Brazil khá mỏng do trước đó, Alex Sandro cũng chấn thương trong trận thắng Thụy Sĩ 1-0. HLV Tite buộc phải sử dụng trung vệ Marquinhos để trám vào vị trí này.

Chấn thương nặng, hai tuyển thủ Brazil chia tay World Cup 2022 - 2
Alex Telles rời sân trong sự đau khổ và khó chịu đáng kể trong trận thua Cameroon

Hàng công cũng là nỗi lo với Brazil. Jesus được đánh giá là một quân bài dự phòng tốt trong bối cảnh Neymar chấn thương. Hiện tại, khả năng chân sút của PSG trở lại cũng khá thấp. Các nguồn tin từ Nam Mỹ cho hay tiền đạo sinh năm 1992 bị tổn thương dây chằng và có thể sớm chia tay World Cup 2022.

Theo Globo, tiến sĩ Lasmar cho biết: "Đối với Neymar và Alex Sandro, chúng tôi vẫn còn 72 giờ cho trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ tính đến thời gian có lợi cho mình. Chúng tôi vẫn có khả năng và chúng tôi sẽ chờ xem quá trình chuyển đổi này sẽ diễn ra như thế nào.

'Họ vẫn chưa bắt đầu công việc trên sân với quả bóng, điều này sẽ được thực hiện và điều quan trọng là phải quan sát cách họ sẽ phản ứng với kích thích mới này. Tùy thuộc vào điều này, họ có thể hoặc không thể".

Danilo nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình của Tite sau khi đã thể hiện sự tiến bộ tốt hơn trong những ngày gần đây và trở lại tập luyện căng thẳng với trái bóng tròn.

Tiến sĩ Lasmar cho biết: "Danilo đã cho thấy một sự tiến hóa rất tích cực và khả quan. Anh ấy đã làm việc chăm chỉ trên sân, với bóng, trong một sự thích nghi chức năng rất tích cực.

'Kỳ vọng là anh ấy tập luyện bình thường với nhóm, chúng tôi sẽ quan sát xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào. Chạy tốt, kỳ vọng rất lớn vào việc anh ấy có mặt trong trận đấu tiếp theo".

Ở lượt cuối vòng bảng, Brazil thua Cameroon 0-1 nhưng vẫn góp mặt ở vòng 16 đội World Cup với vị thế của đội nhất bảng G. Đoàn quân của HLV Tite xếp trên Thụy Sĩ nhờ hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn (+2 so với +1).

Đối thủ của "Vũ công Samba" ở vòng tiếp theo sẽ là Hàn Quốc. Ở trận giao hữu cách đây không lâu, Neymar cùng đồng đội thắng dễ Hàn Quốc với tỷ số 5-1.

Thuật toán của Opta chỉ ra, Brazil và Argentina đang là hai đội có nhiều xác suất vô địch World Cup năm nay nhất. "Selecao" được đánh giá có 26,83% cơ hội lên ngôi ở giải đấu, trong khi Argentina có 17,13%.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chan-thuong-nang-hai-tuyen-thu-brazil-chia-tay-world-cup-2022-a364723.html