Thể thao

Chấn thương của Messi nặng hơn dự kiến

Theo báo chí Pháp, tiền đạo Lionel Messi của PSG có thể phải nghỉ thi đấu trong vài tuần thay vì chỉ vài ngày như chẩn đoán ban đầu.

Chấn thương của Messi nặng hơn dự kiến

Messi đã bị HLV Mauricio Pochettino rút ra khỏi sân trong trận thắng 2-1 của PSG trước Lyon tại vòng 6 Ligue 1 2021/22. Siêu sao người Argentina đã tỏ ra khá giận dữ và thậm chí không thèm bắt tay ông thầy của mình.

Ban đầu, các ý kiến đều cho rằng Pochettino thay Messi ra vì vấn đề chiến thuật. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên sáng tỏ cho đến lúc này. Pochettino nhận thấy Messi bị đau nên đã rút anh ra sân để tránh vấn đề nghiêm trọng hơn.

Messi đã vắng mặt ở trận đấu gần nhất với Metz vì lý do là đầu gối của anh bị sưng. Theo chẩn đoán sơ bộ, anh sẽ chỉ cần nghỉ một vài ngày. Nhưng kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy tình hình không đơn giản như vậy.

 

Chấn thương của Messi nặng hơn dự kiến - 1
Messi mới góp 1 đường kiến tạo cho đội bóng mới

Báo cáo cho biết chấn thương này Messi đã gặp phải từ trận đấu với Venezuela cách đây 3 tuần. Việc anh cắn răng ra sân là nguyên nhân khiến vết đau thêm trầm trọng.

Messi sẽ được kiểm tra thêm vào cuối tuần này, nhưng trước mắt anh sẽ không góp mặt trong trận đại chiến với Man City tại Champions League trên sân nhà vào giữa tuần tới. Còn nếu tình hình không khả quan, ngôi sao 34 tuổi này có thể vắng mặt trong nhiều tuần lễ.

Trái với kì vọng ban đầu, rõ ràng khởi đầu của Messi tại đội bóng thành Paris là không khả quan. La Pulga vẫn chưa ghi được bàn thắng hay có một pha kiến tạo nào trong màu áo PSG. Anh ra sân 3 trận nhưng chỉ có 1 trận là đá đủ 90 phút, 1 trận vào sân từ ghế dự bị và 1 trận bị thay ra.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)