Thể thao

Cerezo Osaka tập muộn vì tắc đường ở Hà Nội

Đội bóng Cerezo Osaka bắt đầu buổi tập lúc 17h30 chiều 15/12, chậm hơn 20 phút so với dự kiến do gặp tắc đường tại tuyến Kim Mã, Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Đội bóng Cerezo Osaka bắt đầu buổi tập lúc 17h30 chiều 15/12, chậm hơn 20 phút so với dự kiến do gặp tắc đường tại tuyến Kim Mã, Trần Duy Hưng (Hà Nội).
Nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Việt Nam, Cerezo Osaka có buổi tập đầu tiên lúc 17h30 chiều 15/12, tại sân Trung tâm đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Dù buổi tập bắt đầu muộn hơn dự kiến do tắc đường, các cầu thủ đến từ Nhật Bản vẫn tập đủ thời lượng 1 tiếng dưới điều kiện thiếu sáng.
 
 
CLB đang chơi ở J.League 2 mang sang Việt Nam 16 cầu thủ. Họ sẽ thi đấu giao hữu với U23 Việt Nam lúc 18h ngày 17/12. Các cầu thủ này đa phần là những nhân tố trẻ hoặc ít được sử dụng ở mùa bóng vừa qua.
 
 

Sau màn chạy khởi động, cầu thủ Cerezo Oska tập đá ma để làm quen với trái bóng mới sẽ thi đấu tại Việt Nam.

 
 

Dù đa số ở độ tuổi dưới 20, các cầu thủ đến từ J.League 2 vẫn cho thấy nền tảng thể hình, thể lực rất tốt trong các pha đuổi bóng trên sân tập.

 
 
Đây sẽ là những đối thủ tương lai của Tuấn Anh, Công Phượng khi sang chơi tại J.League 2 từ mùa giải 2016.
 
 
Cuối buổi tập, cầu thủ Cerezo Osaka đá đối kháng trong phạm vi 2/3 sân với tốc độ cao. Họ di chuyển liên tục không nghỉ trong suốt thời gian thi đấu.
 
HLV trưởng Cerezo Osaka, ông Kiyoshi Okuma bận công việc nên không sang Việt Nam. HLV tạm quyền, ông Kazuhiro Murata chỉ đạo các học trò tập luyện trước cuộc so tài với U23 Việt Nam. Đến 18h30, buổi tập của đội bóng Nhật Bản kết thúc. Toàn đội trở về khách sạn nghỉ ngơi và sẽ có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy vào chiều mai (16/12).
 
Vé trận đấu U23 Việt Nam – Cerezo Osaka được bán từ ngày 12/12 tại sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu với 2 mệnh giá 100.000 đồng và 150.000 đồng/vé.
 
Ở mùa giải J.League 2 vừa qua, Cerezo Osaka đã đứng thứ tư với 82 điểm, qua đó giành quyền thi đấu play-off giành vé lên hạng J.League 1. Tuy nhiên ở trận đấu quyết định với Avispa Fukuoka, họ lại hòa 1-1. Avispa sau đó được xử thắng do xếp trên Cerezo , đồng nghĩa với việc đối thủ của U23 Việt Nam tới đây tuột khỏi tay tấm vé trở lại giải đấu cao nhất Nhật Bản sau một năm xuống hạng.
 
Theo Tùng Lê (Zing.vn)
Ảnh: Hải Đăng