Thể thao

CĐV xem nhẹ chức vô địch Serie A của Ronaldo

Nhiều người hâm mộ cho rằng Ronaldo đã có lựa chọn hèn nhát khi chuyển sang thi đấu tại giải vô địch quốc gia ít tính cạnh tranh như Serie A.

Cristiano Ronaldo ra sân 90 phút, ghi dấu trong 1 bàn thắng giúp Juventus đánh bại Fiorentina 2-1, qua đó trở thành nhà vô địch Serie A sớm 5 vòng đấu.

Thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại, Bianconeri giành scudetto hoàn toàn không bất ngờ. Trong bầu không khí hân hoan của CĐV Juventus, vẫn có nhiều người có ý kiến trái chiều về danh hiệu đầu tiên của Ronaldo trên đất Italy.

"Juventus đã vô địch Serie A từ trước khi Ronaldo đến rất lâu. Sự xuất hiện của anh ta là vô nghĩa", tài khoản OG Pablo cho biết.

CĐV xem nhẹ chức vô địch Serie A của Ronaldo
Ronaldo ghi 19 bàn, kiến tạo 8 lần và có đóng góp không nhỏ vào chức vô địch Serie A của Juventus.

"Thật hài hước khi Ronaldo đầu quân cho một CLB chỉ thi đấu cho vui tại giải vô địch quốc gia để rồi sau đó, anh ta tự xưng là The G.O.A.T", người dùng Dani mỉa mai.

"Ronaldo ăn mừng như thể vừa giúp Juventus giành Scudetto sau 50 năm chờ đợi", Troll Football chế nhạo CR7.

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, Ronaldo cho biết anh vô cùng hạnh phúc khi đóng góp vào chức vô địch Serie A của Juventus: "Đây là giải đấu khó khăn. Tôi vui vì đã giành 2 danh hiệu cùng CLB mùa này. Tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho gia đình và những ai yêu mến Juventus".

Chức vô địch Serie A 2018/19 giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở giải VĐQG Anh, Tây Ban Nha và Italy. CR7 đã nâng cao các danh hiệu vô địch quốc gia tại Anh (3 lần), Tây Ban Nha (2 lần) và giờ là Italy.

CĐV xem nhẹ chức vô địch Serie A của Ronaldo - 1
Bảng xếp hạng Serie A.

Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)