Thể thao >> Thể thao trong nước

CĐV Việt Nam: 'U23 Việt Nam nằm bảng dễ thở, mọi người chuẩn bị đi bão thôi!'

Trên khắp các trang mạng xã hội, hàng triệu CĐV Việt Nam đã bày tỏ niềm hạnh phúc vì U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở.

Tại lễ bốc thăm U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam đã rơi vào bảng D với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Theo các chuyên gia bóng đá thì đây chính là bảng đấu dễ thở nhất.

Đội tuyển chủ nhà U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với những đối thủ rất mạnh là Iraq, Australia và Bahrain. Bảng B gồm Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia và Syria. Bảng đấu còn lại với sự góp mặt của ĐKVĐ Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran.

CĐV Việt Nam: 'U23 Việt Nam nằm bảng dễ thở, mọi người chuẩn bị đi bão thôi!'
CĐV Việt Nam bày tỏ niềm hạnh phúc vì rơi vào bảng đấu dễ. (Ảnh của FBNV)

Sau khi buổi bốc thăm bảng đấu kết thúc, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam thở phào nhẹ nhõm vì đội bóng con cưng rơi vào bảng đấu dễ thở. Trên khắp các trang mạng xã hội, các CĐV Việt Nam đã bày tỏ niềm hạnh phúc.

Tài khoản tên Y.P hóm hỉnh bình luận: “Bảng D của chúng ta nhẹ nhất rồi. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi bão thôi. Tôi nhớ không khí đi bão năm đó lắm rồi”.

Đồng quan điểm, một fan CĐV tên P.L nhận xét: “Việt Nam bây giờ số đỏ quá mọi người ạ. May mắn sao rơi vào bảng dễ thở nhất. Vượt qua vòng bảng là điều rất đơn giản. Mọi người sắm áo quần, cờ, trống đi bão thôi”.

“Thái Lan nằm bảng khó. Việt Nam nằm bảng dễ thở. Quá tuyệt vời. Cứ thế này thì đi bão đều đều mọi người ạ”, một fan tên C.T chia sẻ.

Trong khi đó, một số CĐV Việt Nam vẫn tỏ ra thận trọng: “Hai năm trước ở Thường Châu, U23 Việt Nam thi đấu quá tốt nên ở U23 Châu Á lần này tôi sợ U23 Việt Nam sẽ gặp áp lực, chưa kể đến việc các đối thủ sẽ bắt bài”.

Thể thức bốc thăm VCK U23 Châu Á 2020 quy định 16 đội tuyển được chia thành 4 bảng, 2 đội bóng xuất sắc nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp. 4 đội lọt vào bán kết sẽ trở thành những đại diện của Châu Á tham gia Thế vận hội 2020 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.

Theo đó, VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Nước chủ nhà chọn bốn sân bóng để tổ chức giải gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

CĐV Việt Nam: 'U23 Việt Nam nằm bảng dễ thở, mọi người chuẩn bị đi bão thôi!' - 1
Kết quả bốc thăm và phân chia bảng đấu tại U23 Châu Á 2020 

Theo Mỹ Tiên (Saostar.vn)