Thể thao >> World Cup 2022

CĐV Trung Quốc khóc vì buồn cho bóng đá nước nhà sau khi thấy Nhật Bản thắng Đức

Cổ động viên bóng đá Trung Quốc động viên tinh thần một người dùng Weibo nổi tiếng, sau khi đoạn video ghi hình anh khóc khi Nhật Bản thắng Đức tại World Cup thu hút sự chú ý của dư luận.

CĐV Trung Quốc khóc vì buồn cho bóng đá nước nhà sau khi thấy Nhật Bản thắng Đức
"Goat" khóc sau khi chứng kiến Nhật Bản đánh bại Đức ở World Cup 2022

"Đó là nước láng giềng của chúng ta. Chúng ta có thể hình tương tự họ, vì sao họ thắng mà chúng ta không thể?," "Goat", người có hơn 200.000 theo dõi trên Weibo nói trong đoạn video quay lại bản thân anh ở khán đài SVĐ Quốc tế Khalifa tối 23/11.

Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản tối 23/11 giành chiến thắng trước Đức với tỷ số 2-1, dù bị dẫn trước trong hiệp một, kết quả khiến người hâm mộ trong nước và ở nước ngoài phải lên tiếng khen ngợi.

Trong khi đó, Trung Quốc chưa thể giành vé dự vòng chung kết World Cup năm 2022, thời điểm Nhật Bản và Hàn Quốc cùng đăng cai giải đấu.

Ở vòng loại World Cup khu vực châu Á vừa qua, Trung Quốc chỉ xếp thứ năm. Ngay cả khi FIFA có kế hoạch bổ sung them 4 đội châu Á tham dự World Cup 48 đội từ 2026, người hâm mộ nước này vẫn chưa thể lạc quan.

Một số người dùng Weibo chế nhạo "Goat" vì đã khóc, nhưng những người khác tỏ ra ủng hộ anh.

"Tại sao các bạn không thể đồng ý với anh ấy? Nếu các bạn ở đó, trải nghiệm bầu không khí đó, các bạn cũng sẽ thấy xấu hổ," một người bình luận.

"Cảnh cổ động viên khóc thật buồn. Các cầu thủ khác đang chiến đấu hết mình trên sân cỏ. Chúng ta chỉ có thể xem điều đó trên TV và cổ vũ cho những nước khác, một người khác viết.

Một số người dùng khác tỏ ra thẳng thắn hơn khi bình luận.

"Điều đáng xấu hổ hơn là chúng ta không thể chọn được 14 cầu thủ từ dân số 1,4 tỷ người", một người khác bình luận.

"Anh khóc cái gì. Hãy nhìn xem chúng ta có thể làm gì. Chúng ta có thể hình tương tự họ, nhưng chất lượng có bằng không? Hãy lạc quan hơn, nước nào cũng có sở trường. Chúng ta đã có nhiều HCV Olympics, thua bóng đá chẳng sao cả," một người khác nhìn nhận.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/c-v-trung-quoc-khoc-vi-buon-cho-bong-a-nuoc-nha-sau-khi-thay-nhat-ban-thang-uc-a364158.html