Thể thao >> SEA Games 30

CĐV Thái Lan: Bị loại là xứng đáng, nhưng quả penalty quá nặng tay

Đa số các CĐV Thái Lan trên mạng xã hội cho rằng đội U22 nước này xứng đáng bị loại từ vòng bảng SEA Games 30, tuy vậy họ cũng đánh giá trong tài có phần nặng tay trong tình huống thổi penalty.

Ở trận đấu mang tính quyết định tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam đã có khởi đầu không thể tệ hơn.

Trong khoảng 10 phút thi đấu đầu tiên, U22 Thái Lan đã vượt lên dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Supachai và Suphanat. Cả 2 đều xuất phát từ những sai lầm đáng trách của hàng phòng ngự U22 Việt Nam.

Nhưng sau đó, Tiến Linh đã tỏa sáng với cú đúp để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này là đủ để U22 Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng B, trong khi U22 Thái Lan trở thành cựu vương khi chỉ có vị trí thứ 3.

CĐV Thái Lan: Bị loại là xứng đáng, nhưng quả penalty quá nặng tay
U22 Thái Lan bị loại ở vòng bảng SEA Games 30 (Ảnh: The Nation)

Nhiều CĐV Thái Lan trên mạng xã hội thừa nhận đội nhà không xứng đáng đi tiếp với những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng.

"Tôi không có vấn đề gì với kết quả này. Thành thật mà nói, với màn trình diễn như thế này, chúng ta không xứng đáng lọt vào vòng bán kết. Tuy vậy tình huống thổi phạt penalty của trọng tài là không chấp nhận được," tài khoản All Things Thai Football viết trên Twitter.

Trước đó, khi trận đấu diễn ra, anh này tỏ ra khá tức giận khi trọng tài thổi phạt penalty cho U22 Việt Nam, và sau đó cho đối thủ của U22 Thái Lan đá lại phạt đền sau khi Huỳnh Tấn Sinh đá hỏng. Ở tình huống này, có vẻ như trọng tài biên đã xác định thủ môn của U22 Thái Lan rời khỏi vạch vôi trước khi Tấn Sinh sút bóng, tuy vậy chủ tài khoản All Things Thai Football lại cho rằng thủ môn U22 Thái Lan đã cản phá hợp lệ.

"Xem lại tình huống phạt đền, rõ ràng cậu ấy [thủ môn U22 Thái Lan - PV] vẫn đứng trên vạch vôi," anh này nói.

"Thôi tôi chán lắm rồi, mặc kệ giải đấu này. Về nhà thôi các chàng trai," chủ tài khoản All Things Thai Football tức giận viết.

Đồng tình với quan điểm của chủ tài khoản All Things Thai Football, nhà báo Paul Murphy, một chuyên gia bóng đá Thái Lan, cũng cho rằng tình huống thổi penalty của trọng tài có phần nặng tay.

"Một quả penalty không rõ ràng cho Việt Nam. Nont [thủ môn U22 Thái Lan] đã cản phá, nhưng trọng tài biên yêu cầu thực hiện lại. Có lẽ Nont đã rời khỏi vạch vôi, nhưng thế này nặng tay quá," ông Paul Murphy viết trên tài khoản cá nhân.

Sau khi trận đấu kết thúc, nhà báo Murphy đánh giá đây là "một kết quả công bằng", tuy vậy ông cho rằng tình huống thổi penalty có lẽ sẽ khiến các cầu thủ Thái Lan thấy ấm ức.

Trong khi đó, một số CĐV Thái Lan khác tỏ ra lạc quan về tương lai của các cầu thủ, đặc biệt là đối với những ngôi sao như Suphanat Mueanta, Supachai Jaided hay Supachok Sarachat.

Trên Twitter chính thức của mình, tuyển thủ Mika Chunuonsee viết: "Tương lai tươi sáng đang chờ các cầu thủ, nhiều người trong số họ sẽ là tuyển thủ quốc gia trong một thời gian dài, và sẽ còn trải qua nhiều thăng trầm của sự nghiệp. Mong các em nhìn vào mặt tích cực để hướng tới những giải đấu tới."

Một CĐV cũng nhắc lại chuyện thế hệ những cầu thủ tài năng như Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen hay Adisak Kraisorn đã từng trairi qua hoàn cảnh tương tự khi bị loại ở vòng bảng SEA Games năm 2011 để an ủi đội U22 Thái Lan, và mong rằng họ rút ra được bài học cho riêng mình sau thất bại này.

"Đây không phải ngày tận thế. Theerathon, Sarach và Adisak Kraisorn từng bị loại ở vòng bảng năm 2011. Điều quan trọng là các cầu thủ cần học hỏi và quên đi thất bại," tài khoản Tactictimes viết.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cdv-thai-lan-bi-loai-la-xung-dang-nhung-qua-penalty-qua-nang-tay-d66465.html?demo