Thể thao

CĐV Liverpool tấn công xe buýt của Real Madrid

Chiếc xe bus chở Real Madrid đã bị một nhóm CĐV quá khích của Liverpool tấn công, ngay trước thềm trận tứ kết Champions League lượt về.

DailyMail đưa tin, vụ tấn công xảy ra trước trận Los Blancos hòa Liverpool 0-0 ở lượt về tứ kết Champions League. Trên đường từ khách sạn Titanic đến sân Anfield, chiếc xe bus chỏ các thành viên của Real Madrid đã bị một nhóm CĐV quá khích của The Reds dùng pháo sáng, gạch đá và nhiều vật thể ném.

Dàn sao "Los Blancos" may mắn không gặp vấn đề nào, khi chiếc xe buýt được thiết kế đặc biệt với hai lớp kính khá kiên cố. Đáng chú ý, HLV Zidane là người ngồi gần nhất với chiếc kính bị ném vỡ.

CĐV Liverpool tấn công xe buýt của Real Madrid
HLV Zidane là người ngồi gần nhất chiếc kính bị ném vỡ

Liverpool đã ngay lập tức lên án hành động này và tuyên bố sẽ nhờ cảnh sát tìm ra những kẻ gây rối: "Đây là hành vi không thể chấp nhận của một vài cá nhân. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra người phải chịu trách nhiệm".

Tuy nhiên, chiêu trò gây áp lực tâm lý của CĐV vùng Merseyside đã không phát huy hiệu quả như mong đợi khi Liverpool không thể lật ngược thế cờ. Hai đội hòa nhau 0-0 tại Anfield, và chung cuộc Real Madrid giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số 3-1.

Đây không phải lần đầu tiên CĐV Liverpool tấn công xe bus chở đối thủ. Năm 2018, NHM The Reds từng ném pháo sáng, gạch đá vào chiếc xe bus của Man City khi đội bóng của HLV Pep Guardiola trên đường đến Anfield đá trận tứ kết Champions League. Vì vụ vụ việc này, Liverpool bị UEFA phạt 17.400 bảng.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)