Thể thao

CĐV Hàn Quốc thắng kiện vụ Ronaldo không đá giao hữu

Giữ chân Ronaldo trên ghế dự bị trong suốt 90 phút, Juventus khiến đơn vị tổ chức trận đấu phải chịu án phạt từ tòa án.

Hồi tháng 7/2019, CLB Juventus từng tham gia một trận giao hữu với đội các ngôi sao K-League tại Hàn Quốc. Thời điểm đó, người hâm mộ bóng đá xứ sở kim chi đã rất chờ đợi sự xuất hiện trên sân của Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, suốt 90 phút, Ronaldo không được tung vào sân. Sự giận dữ bùng lên trên khắp các khán đài. Thậm chí, các CĐV còn hô vang tên Lionel Messi để chọc giận CR7.

CĐV Hàn Quốc thắng kiện vụ Ronaldo không đá giao hữu
Ronaldo đã ngồi ngoài trong suốt trận giao hữu tại Hàn Quốc.

Sau trận đấu đó, một trào lưu tẩy chay ngôi sao người Bồ nổi lên rầm rộ tại xứ sở Kimchi. Đó cũng là lý do họ đệ đơn kiện công ty The Fasta, đơn vị tổ chức trận đấu để yêu cầu đòi bồi thường.

Những CĐV này cho rằng bản thân đã bị... sang chấn tâm lý vì không thấy thần tượng xuất hiện trên sân cỏ. Trước đó, The Fasta từng quảng cáo rằng trận đấu nói trên sẽ có sự hiện diện của chân sút người Bồ Đào Nha.

Sau một thời gian tranh tụng, Tòa án trung tâm thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã đưa ra phán quyết có lợi cho bên nguyên đơn và khẳng định rằng bị đơn (đơn vị tổ chức trận đấu) "có nghĩa vụ đảm bảo việc Cristiano Ronaldo ra sân thi đấu trừ những trường hợp bất khả kháng".

Tòa án quận trung tâm ở Seoul yêu cầu The Fasta hoàn trả một nửa tiền vé và bồi thường thêm 50.000 won (45 USD) cho mỗi CĐV trong số 162 nguyên đơn đã kiện công ty trên. Vé - có mức giá từ 30.000 đến 400.000 won - đã được bán hết trong vòng chưa đầy 3 phút.

Ban tổ chức K-League cáo buộc Juventus "lừa bịp" và yêu cầu một lời xin lỗi, thậm chí một CĐV bay sang Thụy Điển để trực tiếp chỉ trích Ronaldo ở sân bay.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)