Thể thao >> Champions League

CĐV Chelsea tấn công cảnh sát Pháp vì Roman Abramovich

CĐV Chelsea hô vang tên Roman Abramovich rồi đụng độ nảy lửa với cảnh sát nước Pháp, ở màn so tài với Lille tại Champions League đêm qua.

Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Lille, nhiều CĐV Chelsea đã thách thức Chính phủ Vương quốc Anh bằng cách hô vang tên của Roman Abramovich. Trước đó, Chính phủ Vương quốc Anh yêu cầu dừng ngay hành động này lại, nhưng các CĐV Chelsea đã bỏ ngoài tai. 

Cảnh sát Pháp yêu cầu nhóm CĐV Chelsea kiềm chế. Tuy nhiên, những CĐV quá khích này không những không dừng lại, mà còn ném chai lọ về phía cảnh sát. Sự việc diễn ra tại quán bar Les 3 Brasseurs.

Cảnh sát Pháp sau đó đã phải bắn hơi cay vào đám đông. Họ thậm chí còn tràn vào nhằm ngăn chặn và bắt giữ những kẻ cầm đầu.

CĐV Chelsea tấn công cảnh sát Pháp vì Roman Abramovich
CĐV Chelsea đụng độ với cảnh sát Pháp

Một phát ngôn viên của cảnh sát địa phương thông báo: "Chúng tôi đã được gọi đến quán bar sau khi nhiều người phàn nàn về hành vi của một số người ủng hộ CLB Chelsea. Chúng tôi đã đưa ra những lời cảnh báo nhưng vô ích, họ thậm chí ném nhiều vật cứng về phía cảnh sát. Chúng tôi đã buộc phải hành động để trấn an những kẻ nổi loạn".

Ở trận gặp Lille, Chelsea thắng ngược 2-1 nhờ Christian Pulisic và Cesar Azpilicueta, qua đó vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

Đoàn quân của Thomas Tuchel dường như không bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm khu vực thượng tầng. Họ thắng năm trận gần nhất trên mọi đấu trường, khi hạ Luton 3-2 ở vòng năm Cup FA, Burnely 4-0, Norwich 3-1, Newcastle 1-0 tại Ngoại hạng Anh và Lille 2-1 ở Champions League.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cdv-chelsea-tan-cong-canh-sat-phap-vi-roman-abramovich-tintuc814434